TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chất lượng cuộc sống: Để teo não không còn đáng sợ (16h15, Chủ nhật, 19/11)

Hồ HồngCập nhật 19:32 ngày 18/11/2017

VTV.vn - Hay quên, suy giảm trí nhớ hoặc nặng hơn là bệnh Alzeihmer có thể do tình trạng teo não gây ra. Đón xem "Chất lượng cuộc sống" 16h15 Chủ Nhật, 19/11 để có thêm thông tin.

Bộ não già đi, co lại và giảm kích thước trung bình 1,9% mỗi 10 năm. Quá trình lão hóa này bắt đầu ở tuổi trưởng thành, nhưng nhanh chóng và rầm rộ hơn khi bước vào độ tuổi 60. Về cuối đời, khối lượng mô não của mỗi người sẽ trở về tương đương với não của một đứa trẻ lên 7.

Cụ thể, khi tế bào thần kinh trong não bị chết đi sẽ dẫn đến bệnh teo não. Biểu hiện của bệnh teo não được nhận thấy trên phim chụp XQ khi có sự nhỏ đi của não. Đặc biệt, trên phim chụp PET CT còn cho thấy nhiều vùng của não bị thu nhỏ, và không có hoạt động chuyển hóa đường tại các vùng não đã bị teo đi.

Đồng thời với cấu trúc não bị teo đi, sự mất đi các tế bào thần kinh là nguyên nhân làm mất chức năng nhận thức, tư duy và chức năng vận động của con người. Do đó, teo não cũng là hình ảnh chẩn đoán của các bệnh lý liên quan đến suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, Alzheimer..

Để căn bệnh không trở nên đáng sợ, ngay từ khi ta còn trẻ, cần phải biết nguyên nhân bệnh lý và có được các biện pháp phòng ngừa. 

"Chất lượng cuộc sống: Để teo não không còn đáng sợ" (16h15, Chủ nhật,19/11) trên VTV8. Mời Qúy vị và các bạn đón xem.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.