TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cổ thụ xứ Huế

Hoàng Thủy, Anh Tú (VTV8)Cập nhật 09:03 ngày 18/05/2018

VTV.vn - Cây xanh ở Huế không chỉ nhiều về số lượng, phong phú về chủng loại mà còn có giá trị bởi những cổ thụ đã gắn với vùng đất này bao nhiêu năm qua.

Cây cổ thụ ở TP Huế được trồng ở nhiều nơi, nhưng nhiều nhất vẫn là ở khu vực Đại Nội. Những hàng cây cổ thụ đồ sộ, hùng vĩ lớn dần theo thời gian đã góp phần tạo màu xanh, bóng mát, tăng tính thâm nghiêm, cổ kính cho các điểm di tích. Nhiều loại cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm trở lên như 2 cây Tếch ở Điện Thái Hòa; cây Thông cổ ở Thế Miếu - Đại Nội. Nhiều cây thông ở các khu vực lăng tẩm được trồng từ thời vua Gia Long, Minh Mạng. Tất cả đã góp phần tạo ra những nét rất riêng cho lối kiến trúc cung đình của mảnh đất kinh kỳ.

Theo số liệu của Công ty Công viên cây xanh thành phố Huế, hiện nay thành phố có khoảng 600 cổ thụ. Phần lớn là cây có tuổi đời trên 100 năm. Cổ thụ trường tồn với thời gian vì sức chịu đựng của nó. Cổ thụ đã thực sự thân thiện, hữu ích với con người. Đồng thời, chúng còn mang ý nghĩa văn hóa lịch sử thông qua những nét đặc thù riêng về chủng loại và phân bố ở từng khu vực. 

Cây xanh nói chung, cổ thụ ở Huế nói riêng được xem là một phần của di sản đô thị. Vì thế, chúng cần được quý trọng, gìn giữ và phát triển.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.