TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lao động trẻ rời làng vào Nam sau Tết

Tấn Quýnh (VTV8)Cập nhật 19:39 ngày 22/02/2018

VTV.vn - Một câu chuyện cũ tiếp tục lặp lại trong những ngày sau Tết. Người lao động từ làng quê miền Trung lại rời làng vào các tỉnh phía Nam để mưu sinh.

Dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành phố vốn không còn là điều mới mẻ. Thậm chí nhiều người ví đây như là cuộc di cư mà năm nào cũng xảy ra. Một điều dễ thấy trong những năm gần đây, những lao động rời vùng quê miền Trung, độ tuổi ngày càng trẻ. Nhiều người trong số này có trình độ đại học. Và họ chọn các tỉnh phía Nam để làm việc, không gì khác ngoài lý do nếu không vào Nam thì không có việc để làm.

Bước chân lên xe vào Nam, cho dù ngay cả những lao động đã nhiều năm bám trụ ở đó cũng không khỏi chạnh lòng… Sống, làm việc xa nhà, khó khăn không thể nói hết và nỗi niềm thì lại càng không thể nói thành lời. Không ít người phải đặt câu hỏi: đến bao những người trẻ ở vùng quê miền Trung mới tìm thấy tương lai ngay chính quê hương của mình?

Thời gian gần đây, các tỉnh miền Trung như Phú Yên đã bắt đầu thu hút được nhiều dự án đầu tư. Nhiều lao động trẻ hy vọng sẽ tìm thấy cơ hội việc làm ngay tại chính quê hương của mình. Nhưng chắc chắn cần thêm nhiều thời gian nữa, điều ấy mới thành thực tế. Còn hiện tại, cứ sau Tết, lao động lại rời làng vào Nam tựa như một làn sóng di cư….

Hành lý mà những con người ở làng quê Phú Yên mang lên xe vào Nam thường có bánh tráng- món ăn vốn gắn chặt với con người ở đây. Ai cũng muốn mang theo những gì thuộc về làng, cũng như chẳng ai muốn xa làng quê, cho dù họ là những người trẻ.