TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam: Chính quyền và dân bức xúc vì đất trồng cao su bỏ hoang

Công Dũng, Trần Thành (VTV8)Cập nhật 18:22 ngày 13/12/2017

VTV.vn - Cây cao su phát triển không hiệu quả và nhiều diện tích đất bỏ hoang nên nhiều người dân Quảng Nam lấn chiếm để sản xuất, dẫn đến tranh chấp gây mất an ninh trật tự.

Gần 10 năm trước, sau khi được tỉnh Quảng Nam giao đất trồng cao su, Công ty CP Công nghiệp Cao su Quảng Nam chỉ trồng khoảng 600 ha, còn lại trên 310 ha đất bỏ hoang trong khi đó người dân lại thiếu đất sản xuất. Sự lãng phí còn thể hiện ở chỗ diện tích đã trồng thì không chăm sóc, gây hoang hóa, tình trạng đất đai. Đất trồng không ai quản lý nên người dân lấn chiếm trồng keo, dẫn đến những tranh chấp phức tạp.

Diện tích 911ha đất mà tỉnh Quảng Nam cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su thuê chủ yếu là đất dự án trồng rừng 327 mà trước đây đã giao cho các hộ dân quản lý. Thế nhưng khi được giao đất, công ty lại không thực hiện đúng cam kết nên chính quyền địa phương và người dân rất bức xúc, dù đã kiến nghị với tỉnh nhiều lần.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần sớm vào cuộc, giải quyết vụ việc, tránh xảy ra tranh chấp, gây mất an ninh trật tự, đồng thời tránh lãng phí đất đai, gây bức xúc dư luận xã hội.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.