TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Nam đưa nội dung giáo dục di sản vào giảng dạy trong nhà trường

Đỗ TrưởngCập nhật 10:00 ngày 07/09/2017

VTV.vn - Lần đầu tiên thành phố Hội An (Quảng Nam) đưa vào giảng dạy thí điểm môn học "Giáo dục di sản trong học đường" cho học sinh.

Nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử văn hóa cũng như ý thức bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Hội An cho học sinh, từ năm học 2017- 2018, lần đầu tiên thành phố Hội An (Quảng Nam) đưa vào giảng dạy thí điểm môn học "Giáo dục di sản trong học đường" cho học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Phù Đổng và học sinh lớp 6 tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu, ở phường Minh An, thành phố Hội An. 

Đối với học sinh lớp 1, các em sẽ được học hai chủ đề, gồm "Chúng em khám phá chùa Cầu", "Em yêu và bảo vệ chùa Cầu:. Các chủ đề giáo dục này nhằm giúp học sinh lớp 1 có được những hiểu biết ban đầu về di tích chùa Cầu, một biểu trưng của thành phố Hội An. Các em cũng sẽ được đi thực tế quan sát và tìm hiểu những bức ảnh về chùa Cầu qua từng giai đoạn lịch sử; vẽ tranh, thảo luận, trả lời phiếu câu hỏi trắc nghiệm dưới sự hướng dẫn gợi mở của giáo viên.

Đối với học sinh lớp 6, môn học này gồm có 3 chủ đề là "Nghề trồng lúa quê em"; "Sự sáng tạo của người xưa"; "Em yêu cách mạng quê em". Quá các chuyên đề, học sinh lớp 6 sẽ có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tìm hiểu về nghề trồng lúa nước thông qua các công cụ sản xuất gắn với những hiện vật liên quan tại các bảo tàng; sự sáng tạo trong kiến trúc những ngôi nhà cổ; những di tích cách mạng tại địa phương. 

Thành phố Hội An là địa phương có nhiều bảo tàng nhất của tỉnh Quảng Nam. Trên địa bàn thành phố có 4 bảo tàng khoảng 2.560 hiện vật, tài liệu.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.