TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Ngãi đồng ý cho nhận chìm 62.000 khối bùn thải xuống biển

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 18:14 ngày 26/11/2017

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho chủ đầu tư thực hiện việc nhấn chìm 62.000m3 bùn đất nạo vét theo giấy phép cấp trước đó.

Cuối tháng 10/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản cho phép Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được phép nhận chìm 62.0003 bùn đất từ công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ xuống vùng biển Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Đã có nhiều ý kiến lo ngại việc cho nhận chìm bùn cát sẽ tác động xấu đến môi trường biển ở khu vực đang lập hồ sơ trình UNESCO công nhận trở thành Công viên địa chất toàn cầu. Quyết định tạm dừng việc cho nhận chìm 62.000m3 bùn cát thải xuống biển Tịnh Khê để xem xét lại cũng đã được Quảng Ngãi đưa ra ngay sau khi ban hành văn bản cho phép.  

Đến ngày 23/11, trong buổi làm việc với các sở ngành liên quan cùng Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc để xem xét lại vấn đề trên. Trên cơ sở tham mưu của ngành chức năng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho chủ đầu tư thực hiện việc nhận chìm 62.000m3 bùn đất nạo vét theo giấy phép cấp trước đó.   

Dự án nhận chìm bùn thải của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2017 nằm tại  vùng biển hai xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi. Toàn bộ khu vực biển sử dụng để nhận chìm có diện tích gần 5ha, có độ sâu lớn nhất khoảng 24m. Thời gian được phép thực hiện kể từ ngày ký giấy phép nhận chìm đến hết tháng 3/2018.