TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Sốt xuất huyết biến chứng nặng do chủ quan

Ngọc Thúy, Quang NhậtCập nhật 21:22 ngày 21/07/2023

VTV.vn - Vẫn còn tâm lý chủ quan khi mắc sốt xuất huyết, nên nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị muộn, dẫn tới biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng.

Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, là thời điểm thuận lợi để lăng quăng, bọ gậy và muỗi gây bệnh sốt xuất huyết sinh trưởng, phát triển. Những ngày vừa qua, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện và điều trị ngày một gia tăng. Đáng lo ngại là hiện nay, do còn tâm lý chủ quan nên nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị muộn, dẫn tới biến chứng nặng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của bệnh nhân.

Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm tới nay đã có 750 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue, 12 bệnh nhân biến chứng nặng, 1 bệnh nhân tử vong. Riêng vòng nửa tháng 7 vừa qua đã ghi nhận hơn 240 trường hợp. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã liên tiếp tiếp nhận và điều trị rất nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được đưa vào viện muộn trong tình trạng nặng, sốc.

Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh thường bắt đầu hạ sốt từ ngày thứ 3, dẫn tới tâm lý chủ quan vì nghĩ rằng đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngày 3 đến ngày thứ 7 mới là lúc bệnh chuyển biến nặng, dẫn đến các hậu quả rất nghiêm trọng như sốc, tụt huyết áp, sốt xuất huyết nặng hoặc suy đa cơ quan, thậm chí có thể tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.