TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế đấu tranh phòng chống gian lận thương mại cuối năm

Mỹ Nga, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 13:13 ngày 25/12/2017

VTV.vn - Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân gia tăng cũng là lúc nạn buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất, thủ đoạn tinh vi.

Ngay từ giữa tháng 11/2017, đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng công an kinh tế và quản lý thị trường đã được thành lập để tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại các điểm chợ, cơ sở kinh doanh tại Thừa Thiên - Huế. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh mạnh với các mặt hàng như hàng may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc...và đã phát hiện 1 số vi phạm.

Năm 2017, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên bằng việc chủ động phối hợp và cung cấp thông tin giữa các lực lượng, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý gần 4 ngàn vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm tịch thu ước tính khoảng trên 18 tỷ đồng.

Từ đây cho đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dự báo tình hình giá cả hàng hóa trên thị trường sẽ có nhiều biến động do lượng lưu chuyển hàng hóa và nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về nguồn gốc hàng hóa, qua đó góp phần vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.