Nguồn thải gây ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải

Lan Phương, Đình Trung-Thứ hai, ngày 14/08/2023 19:16 GMT+7

VTV.vn - Hơn 70% nước thải qua hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải là nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Rất nhiều cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở chăn nuôi đang xả trực tiếp ra đây.

Trong khi đó, đây là công trình thủy lợi quan trọng, phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh của 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương.

Tại cống nước thải thôn Đặng Xá, xã Thanh Long, tỉnh Hưng Yên, toàn bộ nước thải sinh hoạt của khoảng 200 hộ dân, nước thải từ sản xuất nông nghiệp của thôn được xả trực tiếp qua điểm cống này, ra sông Bắc Hưng Hải.

Nguồn thải gây ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải - Ảnh 1.

Không chỉ nước thải sinh hoạt, 3ha diện tích đất thuộc hành lang giao thông của sông Bắc Hưng Hải do xã Thanh Long quản lý cũng đang được người dân sử dụng trồng trọt chăn nuôi, xả thẳng nước thải vào hệ thống sông này.

Hiện, tỉnh Hưng Yên có khoảng 605 điểm xả thải. 61% trong số đó không được xử lý, xả trực tiếp ra các kênh, mương, gây ô nhiễm trầm trọng.

Nguồn thải gây ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải - Ảnh 2.

Tại khu vực cống nơi tiếp nhận nước thải từ toàn bộ khu công nghiệp Như Quỳnh, một phần làng nghề Minh Khai, cũng như một phần nước thải huyện Gia Lâm, Hà Nội, nước sẽ chảy ra sông Như Quỳnh nhập vào sông Bắc Hưng Hải.

Theo Sở TN-MT về chất lượng nước ở đây, một số chỉ tiêu COD (một trong những chỉ số quan trọng hàng đầu đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải) và Nitơ tại một số thời điểm vượt quá tiêu chuẩn hơn 10 lần.

Nguồn thải gây ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải - Ảnh 3.

Hưng Yên là 1 trong 4 tỉnh, thành có nguồn thải gây ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Ngày 25/7, Chính phủ đã yêu cầu tập trung quyết liệt để xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại hệ thống sông này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước