Trách nhiệm xã hội trong phòng chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/08/2020 19:17 GMT+7

VTV.vn - Trong đợt bùng phát dịch lần này, thay vì tâm lý hoang mang, lo sợ, thiếu hiểu biết như lần đầu, đa số người dân đã có ý thức hơn và trách nhiệm với cộng đồng.

Có thể thấy điều này ở những con số khai báo y tế tự nguyện và lượng người sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone, hay đăng ký xét nghiệm, tự cách ly tại nhà. Nhiều người dân còn kịp thời báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện người trốn cách ly hay nhập cảnh trái phép. Hơn bao giờ hết, người dân hiểu rằng: mỗi người ý thức, cố gắng một chút, cuộc chiến này nhất định thắng lợi.

Hàng trăm ngàn người Hà Nội, TP.HCM trở về từ tâm dịch Đà Nẵng, những con số gây hoang mang. Thế nhưng, những ngày qua, nhiều hình ảnh khiến chúng ta yên lòng khi từng hàng dài người dân đăng ký xét nghiệm, tự nguyện khai báo y tế và cách ly tại nhà không chờ cán bộ y tế phải đi từng ngõ, gõ từng nhà.

Trách nhiệm xã hội trong phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt tại chốt kiểm tra dịch. (Ảnh: TTXVN)

Chủ động đến cơ sở y tế thực hiện khai báo và xét nghiệm đã giảm tải cho ngành y tế trong thời điểm này, khi công tác truy vết người tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 và tìm nguồn lây đang gặp nhiều khó khăn. Khoảng 16 triệu người đã cài ứng dụng Bluezone, mỗi ngày có tới 1 triệu lượt tải mới. Con số này sẽ sớm đạt kỳ vọng: 60% người dùng Việt Nam, tương đương 50 đến 60 triệu người dùng.

Tinh thần đoàn kết, ý thức tự nguyện của mỗi người dân là "lá chắn thép" từng bước đẩy lùi dịch bệnh không thể thay đổi được hoàn cảnh nhưng mỗi người có thể thay đổi cách đối diện với nó, từ nhận thức sẽ dẫn đến ý thức, trách nhiệm vì việc lớn của đất nước.

Thay vì chờ đợi những phương án ứng phó với dịch bệnh từ Chính phủ và ngành y tế, hiện giờ người dân đã chủ động đương đầu, thích nghi và phòng dịch từ kinh nghiệm tích lũy. Và bao giờ cũng vậy trong gian khó người Việt luôn có tính cấu kết cộng đồng rất cao, không chỉ phòng bệnh cho mình mà còn nhiệt tình ủng hộ cho những nơi tâm dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam. Nhưng trong khi cả nước hướng về miền Trung, cùng chia sẻ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, vẫn còn không ít cá nhân thiếu ý thức, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình, với cộng đồng. Họ chủ quan, lơ là, cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch. Tệ hại hơn là tổ chức vận chuyển người trốn cách ly, đưa người nhập cảnh trái phép. Bệnh thiếu ý thức mới thực sự là căn bệnh không có vaccine phòng ngừa.

1h sáng ngày 11/8, công an phường Mân Thái,quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra hành chính số nhà 108 đường Vũ Tông Phan, bắt quả tang hàng chục thanh niên tụ tập ăn nhậu, hít bóng cười, bất chấp trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội vì dịch COVID-19.

Hàng loạt trường hợp đã bị xử lý, như: Tổ chức chơi game đông người, tụ tập ăn nhậu, đánh bạc, vi phạm kinh doanh buôn bán trong mùa dịch.

Tâm lý chủ quan, lơ là, những hành vi thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, cần xử lý kiên quyết.

27 người quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh bị phát hiện tại một nhà nghỉ ở Bắc Ninh; 2 công dân cư trú tại Đắk Lắk bị phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; 41 người bị đồn biên phòng Vĩnh Xương - An Giang phát hiện di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc Việt Nam.

Chỉ vì chút lợi ích trước mắt, nhiều người Bất chấp quy định về xuất nhập cảnh và phòng chống dịch COVID-19. Trên mạng internet xuất hiện tràn ngập những lời mời chào vận chuyển khách du lịch bị mắc kẹt tại Đà Nẵng đi cung đường để tránh cách ly.

Từ tháng 6 đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng Việt Nam và người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép. Những người trốn cách ly đã quay trở lại chấp hành nghiêm. Tuy nhiên môi trường khó an toàn, nếu ai đó còn thiếu ý thức, vô trách nhiệm, hay đơn giản chỉ là chủ quan trước những quy định phòng dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước