Gia tăng tro, xỉ nhiệt điện, hóa chất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/11/2018 12:56 GMT+7

VTV.vn - Tổng lượng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, hóa chất đang tồn đọng tại các bãi chứa lên tới gần 25 triệu tấn.

Một vấn đề nóng, nan giải được quan tâm ở nước ta trong thời gian gần đây, đó là tình trạng tồn đọng hàng triệu tấn tro xỉ, bã thải thạch cao phát sinh ngày một nhiều từ các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất. Nhiều bãi chứa tro xỉ các nhà máy nhiệt điện hiện đã bị lấp đầy và đứng trước nguy cơ dừng phát điện nếu không có phương án, tiêu chuẩn cụ thể để xử lý, tái chế.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng lượng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, hóa chất đang tồn đọng tại các bãi chứa lên tới gần 25 triệu tấn. Nhưng mới chỉ có khoảng 30% lượng tro, xỉ được xử lý, tái chế. Số còn lại vẫn đang được lưu giữ trong các bãi chứa. Mỗi năm, cả nước vẫn cần đến hàng nghìn ha đất để làm bãi chứa.

Dự báo đến năm 2022, cả nước sẽ có 43 nhà máy nhiệt điện đốt than được đưa vào hoạt động, số tro xỉ phát sinh mỗi năm sẽ là 29 triệu tấn. Điều này đã và đang tạo áp lực lớn về môi trường và tài nguyên đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước