Kết quả 8 năm xây dựng nông thôn mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/11/2018 12:59 GMT+7

VTV.vn - Đến hết tháng 10/2018, cả nước đã có gần 3.600 xã và 55 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã qua một chặng đường gần 8 năm. Nếu chỉ nhìn vào hệ thống giao thông nông thôn, có thể thấy, từ năm 2011- 2017, cả nước đã hoàn thành một khối lượng đường gấp hơn 5 lần giai đoạn 2001-2010. Nhờ vậy, 99,4% số xã trên cả nước đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đặc biệt ở những địa bàn vùng núi cao, địa hình phức tạp như Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An.

Ô nhiễm môi trường ở nông thôn là vấn đề bức xúc nhưng trong những năm qua cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực do xuất hiện ngày một nhiều các nhiều mô hình xử lý chất thải rác thải, phong trào cải tạo cảnh quan, môi trường sống của người dân như trồng hoa, cây xanh , sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Đến hết tháng 10/2018, cả nước đã có gần 3.600 xã và 55 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với tiến độ thực hiện Chương trình như hiện nay, khả năng hoàn thành mục tiêu có khoảng 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 5 tiêu chí sẽ đạt được trong năm 2019, nghĩa là sớm hơn 01 năm so với mục tiêu Quốc hội giao. Việc kiến tạo một nông thôn mới đúng nghĩa đã làm thay đổi đời sống tại nhiều địa phương. Những năm trước, nói đến Hà Tĩnh, nhiều người có ấn tượng đây là một vùng đất miền Trung đầy gian khó. Nhưng giờ đây, những "khu dân cư kiểu mẫu", "vườn mẫu"của Hà Tĩnh đã trở thành điểm đến của nhiều người bởi vẻ đẹp xanh, sạch, trù phú, văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước