Lạm thu - Vấn đề nóng dịp đầu năm học

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/09/2018 11:04 GMT+7

VTV.vn - Một trong những vấn đề luôn làm nóng các diễn đàn vào dịp đầu năm học mới là chuyện lạm thu ở một số cơ sở giáo dục.

Trong những năm qua, không ít vụ việc nhà trường thu quá nhiều chi phí của phụ huynh học sinh đã gây bức xúc trong dư luận.

Năm 2017, trường tiểu học Đặng Cương, TP Hải Phòng đã lập kỷ lục về khoản thu đầu năm: hơn 10 triệu đồng/em. Số tiền này để làm gì? Nhà trường liệt kê tới hàng chục khoản nhưng tên các khoản chi na ná nhau. Ví dụ: Đã phải đóng tiền kỹ năng sống nhưng còn có tiền hoạt động ngoài trời, đã có hoạt động ngoài trời lại thêm trải nghiệm sáng tạo. Những khoản thu này gọi là thỏa thuận nhưng lại không hề có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Cũng trong năm 2017, tại trường tiểu học Hoàng Diệu, Hà Nội có khoản thu tự nguyện nhiều nhất lên đến 5.000.000 đồng.

Tại trường Lệ Xá, Hưng Yên, cô giáo hiệu trưởng đã thu ngoài quy định hơn 1,7 tỷ đồng trong 5 năm.

Lạm thu đã khiến người giáo viên bị điều tra, kỷ luật. Lạm thu cũng làm điêu đứng bao gia đình, nhất là những phụ huynh nghèo, bòn nhặt từng con cá, con tôm mưu sinh mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước