Áp lực xử lý rác thải ở các vùng nông thôn

VTV.vn - Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã thực hiện xử lý lượng rác tồn đọng tại bãi rác này, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt.

Thường xuyên quá tải và gây ô nhiễm kéo dài, đó là thực trạng tại bãi rác lộ thiên của xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ. Những người dân sống gần bãi rác cảm nhận rõ rệt mùi do rác bị đốt cháy âm ỉ.

Ông Chu Văn Bàng - Thôn Cầu Trang, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Hố rác tôi chưa thấy họ có biện pháp chôn lấp nào, chỉ đốt thôi. Mà đốt không phải cháy 1-2 tiếng , có khi cả tháng".

Áp lực xử lý rác thải ở các vùng nông thôn  - Ảnh 1.

Mỗi năm, xã Thái Hòa phát sinh khoảng 350 tấn rác thải sinh hoạt, với chi phí xử lý ước tính khoảng 7 tỷ đồng. Địa phương hiện rất khó khăn trong vấn đề xử lý rác. Trước đó, xã cũng có 1 lò đốt rác, nhưng công suất nhỏ không đảm bảo. Trước sáp nhập, xã cũng đã được phê duyệt 1 dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải 11ha tại khu vực Lũng Sấu (xã Xuân Hòa cũ, nay thuộc xã Lập Thạch), nhưng dự án không nhận được sự đồng thuận của người dân nên chưa thể triển khai.

Ông Trần Duy Kiên - Trưởng phòng Kinh tế xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ cho hay đã ban hành kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn để tuyên truyền đến nhân dân, tăng cường phân loại tại nguồn để giảm tải rác thu gom về bãi này. Về lâu dài, cũng đã tham mưu cho UBND xã ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để thường xuyên bốc xúc rác không để lượng rác tồn đọng ở các bãi này,giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Không chỉ Phú Thọ, nhiều xã của tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên cũng trong tình trạng tương tự. Thống kê gần đây cho thấy, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn đã đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, phía sau con số đó vẫn còn nhiều bất cập trong khâu phân loại, vận chuyển và xử lý. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp đồng bộ và lâu dài

Áp lực xử lý rác thải ở các vùng nông thôn  - Ảnh 2.

Thực tế cho thấy, việc phân loại rác tại nguồn nếu được thực hiện hiệu quả sẽ giúp giảm đáng kể lượng rác phải xử lý bằng cách đốt hay chôn lấp, đồng thời tăng tỷ lệ tái sử dụng và tái tuần hoàn chất thải. Trong điều kiện hiện nay nhiều nơi không có Nhà máy xử lý rác , thì phân loại rác tại nguồn vẫn là giải pháp tốt cần được khuyến khích, vừa giảm áp lực cho môi trường, vừa tiết kiệm tài nguyên.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.