Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại thị trấn Zielonka, gần thủ đô Warsaw, ngày 19/2/2026 (Ảnh: AFP)
Phát biểu tại thị trấn Zielonka, gần thủ đô Warsaw, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh: "Hãy rời Iran ngay lập tức và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên tới quốc gia này. Tôi không muốn gây hoang mang, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu tôi đang đề cập đến điều gì. Khả năng xảy ra xung đột là hoàn toàn có thật".
Người đứng đầu chính phủ Ba Lan cảnh báo "cửa sổ" sơ tán có thể khép lại rất nhanh. Theo ông Tusk, chỉ trong vài giờ hoặc vài chục giờ tới, việc rời khỏi Iran có thể không còn khả thi. Ông kêu gọi công dân Ba Lan nghiêm túc thực hiện khuyến cáo này, đồng thời lưu ý rằng trong quá khứ từng có trường hợp người dân đánh giá thấp các cảnh báo tương tự và phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
Chính phủ Ba Lan chưa công bố số lượng công dân hiện đang lưu trú tại Iran. Bộ Ngoại giao nước này dự kiến sẽ ban hành thêm hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới.
Lời kêu gọi của Warsaw được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo các nguồn tin quốc tế, Washington đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay - USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford - cùng hàng chục máy bay chiến đấu hiện đại và phương tiện hỗ trợ tới khu vực. Các lực lượng này được cho là có thể được sử dụng trong trường hợp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, dù các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Tehran vẫn đang tiếp diễn tại Geneva.
Tình hình càng thêm phức tạp khi làn sóng biểu tình chống chính quyền Iran gia tăng ở nước ngoài. Giữa tháng 2, hàng trăm nghìn người đã tham gia mít-tinh tại Munich (Đức) theo lời kêu gọi của một nhân vật đối lập lưu vong; các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại Toronto (Canada) và Los Angeles (Mỹ).
Trước Ba Lan, một số quốc gia châu Âu như Italy, Đức và Tây Ban Nha đã đưa ra khuyến cáo công dân rời Iran hoặc tránh đến nước này từ giữa tháng 1. Cyprus thậm chí nâng cảnh báo du lịch lên mức cao nhất với khuyến nghị "rời đi ngay".
Bình luận (0)