Máy bay của hãng hàng không Emirates đậu trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Dubai ở Dubai ngày 2/3/2026. (Ảnh: AFP)
Việc hàng loạt chuyến bay quốc tế phải đổi hướng, hủy chuyến hoặc tạm dừng khai thác đang gây xáo trộn nghiêm trọng mạng lưới hàng không toàn cầu, làm tăng chi phí nhiên liệu và kéo dài thời gian bay.
Theo ghi nhận của CNN ngày 2/3, bầu trời trên Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Israel, Bahrain, Iraq và Jordan gần như "trống rỗng" khi nhiều quốc gia lân cận Iran áp đặt hạn chế bay vì lý do an ninh. Các trung tâm trung chuyển hàng không lớn như Dubai, Abu Dhabi và Doha - vốn đón hàng triệu lượt hành khách mỗi năm - chịu ảnh hưởng nặng nề.
Hãng Emirates đã nối lại một số chuyến bay hạn chế từ tối 1/3 sau khi tạm ngừng toàn bộ hoạt động trước đó. Fly Dubai cũng khôi phục một phần lịch bay. Tuy nhiên, Etihad Airways thông báo tiếp tục đình chỉ các chuyến bay thương mại đến và đi từ Abu Dhabi đến ít nhất ngày 4/3. Qatar Airways cũng duy trì việc tạm dừng khai thác do không phận Qatar đóng cửa.
Việc đóng cửa một hành lang hàng không rộng lớn buộc các chuyến bay quốc tế phải chuyển hướng qua các lộ trình xa hơn, làm tăng đáng kể thời gian bay và chi phí vận hành. Nhiều hãng hàng không châu Âu và châu Á đã điều chỉnh hoặc hủy các chuyến bay đi qua khu vực xung đột. Hãng Lufthansa (Đức) tạm dừng các chuyến bay đến Dubai đến ngày 4/3 và ngừng khai thác một số điểm đến Trung Đông đến ngày 8/3.
Theo dữ liệu từ FlightAware, tính đến sáng 2/3 đã có hơn 1.000 chuyến bay bị hủy, nối tiếp hàng nghìn chuyến bị hủy trong hai ngày trước đó. Ngoài thiệt hại trực tiếp, các hãng còn đối mặt với áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng khi phải bay vòng tránh khu vực nguy hiểm.
Chính phủ nhiều nước đã khuyến cáo công dân rời khỏi Trung Đông nếu có thể. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân "rời đi ngay lập tức" bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động. Canada, Anh và Australia cũng ban hành cảnh báo tương tự, đồng thời khuyến nghị người dân đăng ký thông tin với cơ quan lãnh sự để nhận hỗ trợ khẩn cấp.
Tuy nhiên, số chuyến bay hạn chế khiến nhiều hành khách mắc kẹt. Hà Lan cho biết hiện chưa thể triển khai các chuyến bay hồi hương do không phận đóng cửa. Philippines và Indonesia đang tìm phương án hỗ trợ công dân rời khu vực bằng nhiều hình thức, kể cả đường bộ và đường biển.
Truyền thông nhà nước UAE cho biết nước này sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở cho hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt trong thời gian xung đột. Các khách sạn được yêu cầu gia hạn lưu trú đối với những người không thể rời đi vì lý do ngoài tầm kiểm soát.
Bình luận (0)