Hà Nội sẽ đón nhiều nguồn cung nhà ở xã hội

Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 11:53 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến từ nay đến năm 2016 sẽ có gần 4.000 gia đình thu nhập thấp có cơ hội mua nhà ở xã hội.

Chưa có thời điểm nào, Hà Nội lại đón nhận một nguồn cung lớn các dự án nhà ở xã hội như hiện nay.

Hơn một năm qua, chỉ riêng khu vực công nghiệp Bắc Thăng Long đã có gần 2.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Thành Trung, Công ty CP Đầu tư &Thương mại Thủ Đô chia sẻ: “Nếu như có các quỹ đất gần các khu công nghiệp đảm bảo phù hợp về quy hoạch, công ty sẽ triển khai tiếp nhà ở xã hội dành cho công nhân”.

Nguồn cung nhà ở xã hội còn được bổ sung thêm từ các dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Theo thống kê của Sở xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2016, sẽ có khoảng 4.000 căn hộ nhà ở xã hội được hoàn thành.

Ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: “Cùng với chương trình nhà ở, việc chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội cũng tạo cơ hội cho người thu nhập thấp có cơ hội”.

Ước tính, mỗi năm thành phố Hà Nội sẽ cần khoảng 3.000 căn hộ nhà ở xã hội. Việc tăng nguồn cung phân khúc này thời gian tới đang đem đến cho những người thu nhập thấp niềm hy vọng sẽ không còn xảy ra cảnh một dự án nhà ở xã hội nhưng có hàng nghìn hồ sơ đăng ký rồi cũng hàng nghìn hồ sơ bị loại chỉ vì không đủ số căn hộ.

Nhà ở xã hội: Cung chưa đáp ứng cầu Nhà ở xã hội: Cung chưa đáp ứng cầu

(VTV.vn) - Mặc dù nhiều giải pháp để phát triển nhà xã hội đã được thực hiện trong thời gian qua, nhưng vẫn chưa rút ngắn được khoảng cách quá lớn giữa cầu so với cung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước