Câu chuyện thể thao: Những nghiên cứu y học liên quan đến bóng đá đỉnh cao

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:08 ngày 15/02/2017

VTV.vn - Để có được những trận đấu đỉnh cao, các cầu thủ đã phải vận động với cường độ lớn và sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của họ sau này.

Một cuộc hội thảo mới đây được tổ chức tại London do trường đại học London chủ trì đã công bố những kết luận khiến nhiều người phải cân nhắc.

Bác sĩ Helen Ling, Chuyên gia thần kinh học, Đại học London chia sẻ: "Chúng tôi đã kết hợp điều tra 14 cầu thủ nghỉ hưu, theo dõi chế độ ăn uống, sinh hoạt của họ và tác động từ việc họ chơi thể thao chuyên nghiệp. Đa phần đều mắc 1 hay nhiều triệu chứng mất trí nhớ. Họ nhanh quên hơn so với những người làm các công việc khác".

Những mối tình đẹp của thể thao thế giới Những mối tình đẹp của thể thao thế giới

VTV.vn - Thể thao luôn là 1 chất xúc tác đặc biệt gắn kết 2 con người lại với nhau. Hãy cùng tìm hiểu một vài mối tình đẹp của thể thao thế giới.

Nghiên cứu của bác sĩ Ling và các cộng sự được tài trợ 1 phần bởi Liên đoàn bóng đá Anh và Bệnh viện quốc gia Vương quốc Anh. Các báo cáo chỉ ra rằng, việc vận động liên tục với cường độ cao, cùng các va chạm mạnh ở vùng đầu hay cổ - những nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh là tác nhân chính gây ra bệnh mất trí nhớ của những cựu cầu thủ chuyên nghiệp.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu để tạo ra nhiều giải pháp hỗ trợ. Việc các cầu thủ mang mũ bảo hộ, dù bất tiện, nhưng cũng nên được tính tới, để giảm thiểu lực tác động của những va chạm. Đây là 1 nghiên cứu rất quan trọng vì nó sẽ mở ra những phương pháp chữa trị mới với các ca chấn thương từ những va chạm mạnh trong tương lai", ác sĩ Helen Ling, Chuyên gia thần kinh học, Đại học London khẳng định.