Câu chuyện về thủ môn không phải người Đức của Bayern Munich

BKCập nhật 08:54 ngày 21/01/2023

VTV.vn - Tài năng của Yann Sommer đã khiến đội chủ sân Allianz Arena phải phá vỡ truyền thống sử dụng các thủ môn người Đức mình.

Thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer đã gặp phải tai nạn khi trượt tuyết và bị gãy chân nên phải nghỉ hết mùa giải. Việc bổ sung kịp thời thủ môn Yann Sommer, cầu thủ từng thi đấu rất hay ở EURO 2020 và World Cup 2022 mới đây, sẽ giúp Bayern Munich củng cố sức mạnh của mình cho cuộc quyết đấu với PSG tại vòng 16 đội Champions League.

1 thủ môn không phải là người Đức bắt chính cho CLB Bayern Munich - đó có lẽ là điều mà ít người thường được thấy. Đó là bởi trong khoảng hơn 30 năm qua, tất cả các thủ thành số 1 của đội chủ sân Allianz Arena đều là những người Đức - và thậm chí còn là những thủ thành xuất chúng như Oliver Kahn, Sepp Maier hay gần nhất là Manuel Neuer.

Câu chuyện về thủ môn không phải người Đức của Bayern Munich - Ảnh 1.

Bayern Munich có truyền thống sử dụng thủ môn chính người Đức hơn 30 năm qua

Thực tế, lần cuối cùng mà Bayern Munich sử dụng thủ thành không phải là người Đức đã là từ năm 1988, với thủ môn người Bỉ Jean-Marie Pfaff. Ông thi đấu cho CLB Bayern Munich từ năm 1982 đến năm 1988. Sau Jean-Marie Pfaff, Bayern Munich có vài lần sử dụng thủ thành Pepe Reina người Tây Ban Nha vào mùa giải 2014/2015, nhưng khi đó Reina chỉ là phương án dự bị, không phải là thủ thành số 1 của Bayern Munich như vai trò của ông Jean-Marie Pfaff.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!