Conte bật mí nguyên do Moses ngã vờ thô thiển: Vì mệt!

H.M (dịch)Cập nhật 09:39 ngày 30/05/2017

VTV.vn - Là một người nổi tiếng nghiêm khắc thế nên Conte đã khiến dư luận bất ngờ khi đăng đàn bào chữa cho pha ngã vờ cực kỳ thô thiển của Victor Moses ở trận chung kết FA Cup.

Victor Moses bị truất quyền thi đấu ở phút 68 trận chung kết FA Cup 2017 giữa Chelsea và Arsenal. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như việc thiếu người đã góp phần khiến The Blues phải đón nhận thất bại đáng tiếc. Hơn thế nữa, cách mà Moses phải rời sân thật sự rất "khó đỡ".

Conte bật mí nguyên do Moses ngã vờ thô thiển: Vì mệt! - Ảnh 1.

Pha "ngã không đúng lúc" của Moses đã góp phần vào thất bại 1-2 của Chelsea trước Arsenal trong trận chung kết FA Cup.

Cụ thể, phút 68, dù đã nhận một thẻ vàng song Victor Moses vẫn vô tư "ăn vạ" trong tình huống không hề bị tác động nào từ đối thủ tranh chấp là Oxlade-Chamberlain. Hành động này không qua mắt được trọng tài và "vị vua sân cỏ" đã không ngần ngại tặng cho cầu thủ Nigeria một chiếc thẻ vàng thứ hai.

Hành động khó hiểu của Victor Moses đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề trên MXH. Tuy nhiên, theo HLV Conte, học trò của ông không hề có ý định ngã vờ để kiếm penalty. Và lý do mà Moses quỵ xuống chỉ đơn giản là vì… mệt.

"Thực sự tôi không quan sát được tình huống này trên sân. Tôi cũng không xem lại băng ghi hình. Nhưng tôi nghĩ có thể nguyên nhân Moses làm vậy là vì kiệt sức" – Conte chia sẻ - "Chelsea đã ở vào giai đoạn cuối mùa và rất nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt nhất. Pha bóng đó không phải là tình huống lý tưởng để ăn vạ. Đó là sự thật".

"Moses là mẫu cầu thủ trung thực. Nếu tình huống đó xảy ra thì tôi tin rằng cậu ấy ngã vì mệt mỏi. Cậu ấy không cố tình lừa dối trọng tài" – HLV Conte cho biết thêm.

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?