Ligue 1 giới hạn lượng khán giả tới sân cổ vũ

Tuấn Đoàn (Biên tập)Cập nhật 08:10 ngày 29/12/2021

VTV.vn - Biến chủng mới của COVID-19 là Omicron đã ảnh hưởng khá nhiều đến các giải đấu thể thao trên thế giới. BTC các giải đấu cũng đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan.

Pháp mới đây đã trở thành quốc gia tiếp theo giới hạn lượng khán giả đến theo dõi trực tiếp các sự kiện thể thao. Những hoạt động thể thao trong nhà sẽ được giới hạn 2000 cổ động viên. Trong khi những hoạt động thể thao ngoài trời, trong đó, có những trận đấu tại giải Ligue 1, số lượng giới hạn cổ động viên sẽ là 5000 người. Diễn biến Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại Pháp. Cuối tuần qua, quốc gia này chức kiến lượng người nhiễm kỷ lục lên đến 100000 người một ngày.

Ligue 1 giới hạn lượng khán giả tới sân cổ vũ - Ảnh 1.

Ligue 1 giới hạn số lượng cổ động viên được vào sân cổ vũ

Trước Pháp, hai quốc gia là Đức là Scotland cũng đã áp dụng biện pháp này để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng mới Omicron. Các trận đấu giải Bundesliga chỉ cho 15.000 khán giả vào sân. Trong khi con số này tại giải VĐQG Scotland chỉ là 500 người. Nhưng các biện pháp này đã khiến cho một vài CĐV cảm thấy không hài lòng. Trước thềm trận đấu giữa Celtic và Saint Johnstone, nhiều CĐV đã biểu tình khi không được vài sân cổ vũ đội nhà trong ngày lễ Boxing Day.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!