Manchester United thiệt quân lớn trước trận cầu sinh tử

Cập nhật 09:51 ngày 23/08/2014

Tiền vệ Ander Herrera và tân binh Marcos Rojo chắc chắn sẽ không thể tham dự trận cầu được xem là sinh tử của Manchester United với Sunderland vào cuối tuần.

Theo Manchesterevening, tiền vệ sáng tạo Ander Herrera và tân binh hậu vệ Marcos Rojo chắc chắn sẽ không có tên trong đội hình Manchester United tại vòng đấu thứ 2 Premier League.

Với Ander Herrera, tiền vệ người Tây Ban Nha đã dính chấn thương trong một buổi tập và cần ít nhất vài ngày để có thể bình phục hoàn toàn.

 

‘ Ander Herrera dính chấn thương bất ngờ

Ander Herrera không thể thi đấu sẽ khiến cho việc sắp xếp đội hình của HLV Van Gaal vô cùng khó khăn khi hàng tiền vệ của M.U đã rất mỏng với các chấn thương trước đó của Marouane Fellaini, Michael Carrick và Jesse Lingard.

 

‘ Marocs Rojo chưa thể có trận đấu ra mắt

Không gặp vấn đề về sức khỏe song tân binh hậu vệ Marcos Rojo cũng không thể có trận đấu ra mắt khi chưa có giấy phép lao động tại Anh. Sự cố đáng tiếc trên sẽ khiến HLV Van Gaal phải tiếp tục “đau đầu” với hàng hậu vệ khi ông chỉ có thể sử dụng các cầu thủ trẻ như Blackett, Michael Keane hay Reece James.

Tuy nhiên, Manchester United lại vừa đón tin vui từ tiền đạo Van Persie, khi HLV Van Gaal chính thức xác nhận tiền đạo này chắc chắn sẽ có mặt trong trận đấu với Sunderland vào cuối tuần.

 

‘ Van Persie sẽ trở lại trong trận đấu với Sunderland

“Van Persie đã bình phục 100% thể lực để có thể thi đấu với phong độ cao nhất. Rooney và Van Persie là cặp tiền đạo hoàn hảo khi cả hai có thể hỗ trợ cho nhau hoặc một mình tạo ra sự khác biệt”, HLV Van Gaal cho biết.

Dù Premier League mới bước sang vòng đấu thứ 2 nhưng cuộc đối đầu với Sunderland vào cuối tuần được xem là trận đấu sinh tử với M.U bởi sau trận thua ngay trên sân nhà trước Swansea đã và đang khiến sự tự tin của Quỷ đỏ xuống mức thấp chưa từng có.

T.A