Messi nước Đức tự nhận thua kém "hàng xịn"

H.M (dịch)Cập nhật 18:07 ngày 11/02/2015

Goetze tự cho rằng mình chưa đủ trình độ để so sánh với Messi vào thời điểm hiện tại.

Ngôi sao của ĐTQG Đức và Bayern Munich – Mario Goetze tự nhận rằng bản thân anh sẽ không bao giờ đạt tới trình độ của Lionel Messi.

Cựu ngôi sao Dortmund được đem ra so sánh với siêu sao người Argentina kể từ lúc HLV ĐTQG Đức - Joachim Loew nói rằng học trò của ông xuất sắc hơn cầu thủ 4 lần sở hữu danh hiệu Ballon d’Or. Phát biểu của vị chiến lược gia xuất sắc bậc nhất thế giới xuất hiện nhan nhản khắp các mặt báo sau khi Goetze ghi bàn thắng quyết định vào lưới Argentina trong trận chung kết World Cup 2014, mang về chức vô địch lần thứ 4 cho Die Mannschaft.

Argentina 0-1 Đức: Goetze ghi bàn thắng vàng đem về chức vô địch cho Cỗ xe tăng Argentina 0-1 Đức: Goetze ghi "bàn thắng vàng" đem về chức vô địch cho "Cỗ xe tăng"

Bàn thắng duy nhất của Goetze ở phút 113 đã giúp ĐT Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch thế giới.

Tuy nhiên, bản thân Goetze không lấy làm thoải mái lắm với những lời so sánh kiểu vậy. Ngôi sao người Đức tin rằng, vẫn còn khoảng cách giữa anh và Lionel Messi.

Goetze chia sẻ: "Messi đã chứng minh được tài năng của mình trong suốt quãng thời gian ở Barcelona và anh ấy ở một đẳng cấp khác. Không thể so sánh đơn thuần giữa tôi và Messi được.

Anh ấy đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp và hầu hết mọi cầu thủ đều không thể tiệm cận đẳng cấp của Messi. Anh ấy là một thứ gì đó rất đặc biệt và đơn giản là một cầu thủ xuất chúng. Tôi vẫn còn nhớ những lời HLV Loew nói, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông ấy chỉ nói vậy để khích lệ tôi. Và dễ nhận ra rằng điều đó đang có hiệu quả".

"Liệu Pep có thể giúp tôi được như Messi không ư? Thật tuyệt nếu ông ấy có thể làm được điều đó. Nhưng như tôi đã nói, Messi đã đạt tới đẳng cấp cao hơn. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ tiến gần tới đẳng cấp của anh ấy nhưng thật khó để cân bằng hay vượt qua Messi. Dù thế nào thì điều tôi cần làm là luyện tập chăm chỉ để chứng minh khả năng của mình", Goetze kết lại.

Goetze đã ghi được 7 bàn thắng trong 19 lần ra sân tại Bundesliga mùa giải này, tuy nhiên, anh đã “tịt ngòi” kể từ sau trận Bayern đại thắng CSKA Moscow 3-0 tại vòng bảng Champions League 2014/15.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?