Mourinho ngạo mạn tuyên bố Chelsea chiếm trọn ĐHTB năm

T.KCập nhật 23:28 ngày 27/04/2015

Mourinho vẫn tỏ ra ngạo mạn, nhất là khi Chelsea đang gần sát chức vô địch EPL mùa này.

VTV.vn - 6 cầu thủ Chelsea trong ĐHTB của năm do PFA bình chọn dường như vẫn là chưa đủ với HLV Mourinho. Mou cho rằng lí ra Chelsea xứng đáng chiếm trọn 11 vị trí.

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã công bố đội hình tiêu biểu của năm 2014 trong đó, Chelsea có tới 6 cầu thủ gồm: Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, Eden Hazard, Nemanja Matic và Diego Costa. Chiếm số lượng áp đảo là vậy nhưng dường như vẫn là chưa đủ với HLV Mourinho. Vị chiến lược gia người Bồ thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.

Hazard đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh Hazard đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh

VTV.vn - Với những đóng góp quan trọng cho Chelsea mùa này, tiền vệ Eden Hazard đã vượt mặt những đối thủ lớn như De Gea hay Kane để được vinh danh trong lễ trao giải của PFA.

Hazard = C.Ronaldo + 100 triệu Bảng Hazard = C.Ronaldo + 100 triệu Bảng

VTV.vn - Đây là mức giá mà HLV Mourinho đưa ra với bất cứ đội bóng nào, trong đó có Real Madrid, nếu muốn phá vỡ mối liên kết giữa Hazard và Chelsea.

“Dĩ nhiên tôi muốn nhiều hơn thế số lượng cầu thủ Chelsea trong ĐHTB ấy. Nhưng tôi cũng rất tôn trọng những cầu thủ khác vì mỗi sự lựa chọn đều có lí do”, “Người đặc biệt” nói.

Lí giải cho nhận định có phần ngạo mạn của mình rằng ĐHTB gồm toàn các cầu thủ Chelsea, HLV Mourinho đơn cử: “Ở tuyến giữa, Fabregas xứng đáng hơn ai hết. Cậu ấy là người kiến tạo đẳng cấp khi nhiều lần mở ra cơ hội cho các đồng đội. Ngoài ra, nếu chấm điểm, F4 luôn đạt điểm cao sau mỗi trận. Thế nên, tôi mới nói nhiều cầu thủ hay góp mặt trong ĐHTB nhưng nhiều cầu thủ xuất sắc khác đã bị gạt ra đứng ngoài”.

Trong 5 vị trí còn lại Bertrand cũng từng là người của Chelsea nhưng cho Southampton mượn trước khi bán đứt hồi tháng 1. Ngoài ra, thủ thành De Gea của Man Utd, tiền vệ Coutinho (Liverpool), Alexis (Arsenal) hay Kane (Tottenham) đều tỏ ra xứng đáng với vị trí có được.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.