Những tranh cãi khi ĐT Đức chuẩn bị đổi nhà tài trợ trang phục

PVCập nhật 08:13 ngày 25/03/2024

VTV.vn - Việc 1 ĐTQG đổi nhà tài trợ áo đấu là điều không có gì mới. Tuy nhiên, với việc ĐT Đức ngừng hợp tác với hãng thể thao Adidas trong tương lai lại là 1 câu chuyện khác.

Vào đầu tuần trước, LĐBĐ Đức thông báo Adidas sẽ không tài trợ áo đấu cho ĐT Đức từ năm 2027. Như vậy, sự hợp tác giữa thương hiệu này với đội cựu VĐTG sẽ khép lại sau hơn 7 thập kỷ. Đây là 1 quyết định gây bất ngờ và nhiều tranh cãi. Không ít người cho rằng bóng đá Đức sẽ mất đi 1 phần bản sắc khi chấm dứt hợp tác với hãng thể thao quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Theo khảo sát của tờ Kicker, 89% trong số 60.000 người được hỏi cho rằng LĐBĐ Đức quyết định sai khi dừng hợp tác với Adidas. Tất cả 4 chức vô địch World Cup và 3 lần vô địch châu Âu của ĐT Đức đều đến khi họ khoác lên trang phục có nhà tài trợ Adidas.

Còn theo báo chí Mỹ, hãng Nike đã bỏ ra số tiền tài trợ lên tới hơn 100 triệu euro trong 7 năm hợp đồng, cao hơn gấp đôi những gì Adidas sẵn sàng trả. LĐBĐ Đức không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định của mình. Trong khi đó, Adidas không thể đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn, do họ đang gặp khó khăn về tài chính. Các khoản lỗ đã khiến nhà sản xuất có trụ sở tại bang Bavaria phải dừng 1 số dòng sản phẩm của mình để tái cơ cấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!