Wenger "méo mặt" sau chiến thắng trước Leicester City

H.M (dịch)Cập nhật 16:41 ngày 11/02/2015

Mất Sanchez là điều không CĐV Arsenal nào mong muốn vào lúc này.

Chiến thắng 2-1 trước Leicester City đã khiến Arsenal trả giá đắt khi 2 trụ cột CLB là Alexis Sanchez và Aaron Ramsey buộc phải rời sân vì chấn thương.

Sanchez, người vừa trở lại sau 2 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, tiếp tục gặp phải vấn đề với đầu gối và bị thay ra ở phút thứ 68. Trong khi đó, Ramsey, dù chỉ vào sân từ hiệp 2 nhưng 9 phút sau cũng chấn thương gân kheo và buộc phải rời sân.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tỏ ra không mấy hài lòng. Ông nói: “Sanchez bị đau đầu gối, kể từ khi va chạm ở đầu gối, cậu ấy cảm thấy không thực sự thoải mái. Tôi không biết Sanchez sẽ phải nghỉ thi đấu trong bao lâu và liệu cậu ấy có gặp phải vấn đề gì lớn. Tôi chưa nói chuyện với bác sĩ”.

Arsenal 2-1 Leicester City: Thắng sát nút, Pháo thủ “bắn” Man Utd khỏi Top 4 Arsenal 2-1 Leicester City: Thắng sát nút, Pháo thủ “bắn” Man Utd khỏi Top 4

Dù chỉ có một chiến thắng sát nút trước CLB đang đứng bét bảng Leicester City song Arsenal cũng đã tạm thời vượt mặt Man Utd để leo lên vị trí thứ 4 tại giải Ngoại hạng Anh.

Về vấn đề của Ramsey, Ngài Giáo sư cho biết thêm: "Đó có vẻ như là một chấn thương gân kheo. Tôi không rõ nó có quá tệ hay không. Qua quan sát, có thể thấy vấn đề không khả quan lắm khi một cầu thủ đang chạy và ngồi thụp xuống. CLB vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới chấn thương".

Chiến thắng 2-1 trước Leicester trong bối cảnh đội bóng cùng thành phố Tottenham thất bại trước Liverpool đã khiến Arsenal có sự thăng hạng mạnh mẽ trên BXH. Hiện tại, đội bóng của ngài Wenger đã vươn lên vị trí thứ 4 với 45 điểm - bằng với đội bóng xếp thứ 3 là Southampton nhưng kém hơn về hiệu số.

Sau khi chứng kiến trọn vẹn trận đấu, HLV Wenger đã dành lời khen tặng cho đối thủ. “Leicester đang chiến đấu để không xuống hạng và khi nhìn họ chơi bóng, chúng ta sẽ phải ngạc nhiên không hiểu sao họ lại đang ở nhóm cuối BXH. Nếu họ im lặng, không hoảng hốt và gắn bó với nhau hơn họ có thể vượt qua được tình thế khó khăn này (các cầu thủ Leicester được cho rằng đang đòi sa thải HLV Nigel Pearson). Với tôi, Leicester là một trong những CLB ở nửa dưới BXH chơi tốt nhất”, Ngài Giáo sư kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.