Bộ Công thương siết quản lý xuất xứ hàng hóa
Theo đó, năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam khi tổng kim ngạch đạt khoảng 930 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng 17%, cao hơn nhiều nền kinh tế trong khu vực, vượt xa kế hoạch được giao. Bộ Công thương đã chủ động phối hợp liên ngành, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng tham gia quản lý nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; đồng thời yêu cầu hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tăng cường tự kiểm soát chuỗi cung ứng nguyên liệu. Công tác cảnh báo rủi ro cũng được triển khai thường xuyên, tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận xuất xứ và phòng vệ thương mại như gỗ dán, đồ nội thất, thép, đá nhân tạo, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tuân thủ và tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan.
Ở tầm thể chế, Bộ Công Thương đang hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Nghị định đang được rà soát, hoàn thiện với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công an, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi và phù hợp thực tiễn.
Có thể thấy trong bối cảnh xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh và hội nhập ngày càng sâu, quản lý xuất xứ hàng hóa không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà đã trở thành trụ cột bảo vệ lợi ích quốc gia, uy tín hàng Việt và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Những bước đi quyết liệt của Bộ Công Thương trong năm 2025 cho thấy rõ quyết tâm xây dựng một hệ thống quản lý xuất xứ chủ động - minh bạch - hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường hội nhập bền vững.
Bình luận (0)