01h45 ngày 09/09, Macedonia – Tây Ban Nha: Cuộc dạo chơi của thầy trò Del Bosque

Cập nhật 07:22 ngày 08/09/2015

Tinh thần hưng phấn lên cao sau chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Slovakia khiến màn đối đầu tại Skopje sắp tới sẽ trở thành cuộc dạo chơi của thầy trò Vicente Del Bosque.



 


Macedonia sẽ khó có thể tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha


 
Tây Ban Nha vừa chính thức trở lại ngôi đầu bảng C vòng loại Euro 2016 nhờ chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Slovakia. Chiến thắng ấn tượng ấy giúp Tây Ban Nha san bằng cách biệt về mặt điểm số với đối thủ, nhưng hiệu số bàn thắng, bại tốt hơn giúp thầy trò Del Bosque lần đầu tiên trở lại với vị thế đầu bảng xứng với đẳng cấp và danh tiếng vốn có của mình.

Ở lượt trận thứ tám này, Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội gia tăng sự chắc chắn cho ngôi đầu khi chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng yếu Macedonia. Không những thế, thầy trò HLV Vicente Del Bosque còn có dịp “tọa sơn quan hổ đấu” khi cặp đối thủ cạnh tranh Slovakia – Ukraine sẽ có màn đối đầu trực tiếp đầy quyết liệt tại Zilina.

Dù kết quả trận Slovakia – Ukraine có ra sao thì người được lợi sau hết vẫn sẽ là các nhà ĐKVĐ, tất nhiên với điều kiện họ phải lấy được ba điểm từ tay chủ nhà Macedonia trong trận đấu rạng sáng mai.


 


Tây Ban Nha đang có tinh thần hưng phấn tại vòng loại Euro 2016


Trên thực tế, nhiệm vụ giành điểm tại Nacionalna Arena Filip không quá khó, nhất là trong bối cảnh chủ nhà Macedonia đã hết mục tiêu phấn đầu từ lâu. Đội bóng của HLV Drulovic hiện xếp chót với chỉ 3 điểm sau 7 lượt trận, lượt đấu trước họ thất thủ 0-1 trước Luxembourg, hơn thế nữa hai trận sân nhà gần đây cũng đem đến những kết quả chẳng lấy gì làm tích cực.

Tinh thần chiến đấu vì khán giả nhà và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ nhà nghề có lẽ là động lực duy nhất khiến Macedonia quyết tâm xung trận vào đêm nay.
Tây Ban Nha dự kiến sẽ không thay đổi quá nhiều so với trận thắng cách đây ít ngày, có chăng Cesc Fabregas sẽ ngồi dự bị nhường chỗ cho Koke hoặc Cazorla, hoặc David De Gea bắt chính thay Iker Casillas mà thôi.
 



Lực lượng
+ Macedonia: Abdurahimi, Ristovski thụ án treo giò; Ademi, Mojsov chấn thương.
+ Tây Ban Nha: Đội hình mạnh nhất.
 
Đội hình dự kiến
+ Macedonia (4-4-1-1): Pacovski, Ristevski, Shikov, Alioski, Zhuta, Gilgorov, Petrovic, Ibraimi, Muarem, Trajkovski, Ivanovski.
+ Tây Ban Nha (4-3-3): De Gea, Juanfran, Pique, Ramos, Alba, Iniesta, Busquets, Koke, Silva, Pedro, Costa.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)