"Ajax không xứng đáng vô địch thì là đội nào?"

H.M (dịch)Cập nhật 05:45 ngày 26/04/2020

VTV.vn - Tân binh Chelsea đang thi đấu cho Ajax cảm thấy rất bực tức khi mùa giải bị hủy bỏ và CLB mà anh đang khoác áo không được công nhận chức vô địch.

Trong bối cảnh COVID-19 hoành hành dữ dội tại châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng, Chính phủ nước này đã quyết định kéo dài lệnh cấm các hoạt động tụ tập đến ngày 1/9. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giải VĐQG Hà Lan 2019/20 không thể hoàn thành và Liên đoàn bóng đá xứ sở hoa tulip buộc phải đi tới quyết định hủy bỏ mùa giải.

Thực tế, LĐBĐ Hà Lan đã áp dụng cách tính thứ hạng mới cho các CLB theo quy định mới được FIFA ban hành, để lựa chọn ra các suất dự cúp châu Âu mùa giải tới. Tuy nhiên, đội vô địch không thể được tìm ra khi cả Ajax và AZ Alkmaar đều đang có cùng điểm số. Ajax chỉ tạm thời xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, AZ Alkmaar xếp sau nhưng đã 2 lần đánh bại Ajax hồi đầu mùa.

Từ đó, dường như BTC giải đấu lo ngại rằng công nhận chức vô địch cho Ajax sẽ làm dấy lên sự phản đối kịch liệt từ người hâm mộ AZ Alkmaar và giới truyền thông. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên giải bóng đá cao cấp nhất Hà Lan khép lại mà không có đội vô địch.

Mặc dù vậy, quyết định của LĐBĐ Hà Lan đã không nhận được đồng tình từ ngôi sao đang có những ngày tháng cuối cùng thi đấu cho Ajax – tiền vệ Hakim Ziyech. Tân binh sẽ gia nhập Chelsea trong mùa hè 2020 cho rằng việc không trao chức vô địch cho Ajax là điều nhảm nhí.

"Tôi đang được nghe cái quái gì vậy? Ajax đang là đội xếp đầu bảng. Có quá nhiều người cho rằng AZ Alkmaar xứng đáng giành ngôi vô địch, vậy thì hiệu số bàn thắng bại theo luật có tác dụng gì?" – cầu thủ người Marocco bức xúc cho hay – "Thật quá nhảm nhí. Vậy việc PSV vô địch mùa giải 2007 thì ra sao? Họ chỉ hơn đội xếp thứ 2 duy nhất 1 bàn hiệu số thôi đấy!".

"Ajax không phải nhà vô địch chính thức, điều đó đã được định đoạt. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp giải đấu buộc phải có nhà vô địch, đó hiển nhiên sẽ là Ajax".

Sở dĩ, Hakim Ziyech không cảm thấy hài lòng với kết quả mùa giải này bởi đây có lẽ sẽ còn lâu nữa tiền vệ người Marocco mới có cơ hội trở lại Ajax thi đấu do đã chuyển sang khoác áo Chelsea – "Chức vô địch là cách để tôi nói lời tạm biệt đáng nhớ nhất. Chắc chắn chẳng ai muốn giải đấu bị hủy bỏ. Nhưng tôi trân trọng mọi kỷ niệm đẹp đã có tại Ajax. Tất nhiên, tôi luôn nhớ những gì đã xay ra ở mùa giải trước. Chiếc đĩa bạc (chức vô địch Eredivisie) và đặc biệt là hành trình tại Champions League, tất cả đều đáng nhớ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!