Arsenal và cơ hội “phá dớp” trước Man City

Duy Nguyễn | VTV TimesCập nhật 07:35 ngày 29/03/2024

VTV.vn - Đoàn quân HLV Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội để có lần thứ 2 liên tiếp đánh bại The Citizens tại Ngoại hạng Anh sau gần 9 năm.

Loạt trận FIFA Days kết thúc cũng là lúc người hâm mộ trở lại với guồng quay hàng tuần của bóng đá cấp câu lạc bộ. Ngay vào cuối tuần này, Premier League sẽ chiêu đãi trận đại chiến mang tính bước ngoặt của mùa giải giữa Manchester City và Arsenal. Dẫu cho được dự báo sẽ là một chuyến làm khách đầy khó khăn cho Arsenal nhưng các fan của Pháo thủ không phải không có cơ sở để tin vào một kết quả có lợi, nhất là khi đội bóng con cưng của họ đang sở hữu phong độ vô cùng ổn định tính từ đầu năm nay. 


Nếu như có thể đánh bại được Man City ngay tại Etihad cuối tuần này, Arsenal sẽ toàn thắng trước Pep Guardiola và các học trò ở mùa giải năm nay và có 2 chiến thắng liên tiếp trước The Citizens ở Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau gần 9 năm. Lần gần nhất Pháo thủ đánh bại được Man City 2 lần liên tiếp ở Premier League đã là từ năm 2015. Ở thời điểm đó, đội chủ sân Emirates vẫn còn đang được dẫn dắt bởi “giáo sư” Arsene Wenger và sở hữu một dàn hào thủ như Alexis Sanchez, Mesut Ozil hay Olivier Giroud đang trong thời kì đỉnh cao. Thậm chí điều thú vị hơn đó là Mikel Arteta khi đó vẫn còn là cầu thủ thuộc biên chế của Arsenal trước khi chính thức giải nghệ và trở thành trợ lí huấn luyện viên cho Pep tại Man City năm 2016. 


Arsenal và cơ hội “phá dớp” trước Man City  - Ảnh 1.

Một Arsenal rất khác ngày còn “trên cơ” Man City (Ảnh: AP)

Sau năm 2015, Arsenal đã trải qua chuỗi 15 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh trong vòng 8 năm trước đối thủ tới từ Manchester, trong đó có tới 13 trận thua. Nếu tính riêng từ mùa 17/18 cho tới mùa 22/23, thậm chí Arsenal còn toàn thua 12 lần trước đội bóng của Pep Guardiola. Những thống kê chứng minh rằng Man City đã trở thành khắc tinh lớn nhất đối với Pháo thủ tính trong các đội bóng lớn của Big 6. 


Bất kể trong thời điểm nào, dù cho Arsenal có đang được đánh giá là có phong độ tốt hay Man City đang sa sút thì Man City vẫn luôn là những người chiếm thế thượng phong mỗi khi hai đội đối đầu với nhau. Minh chứng rõ nhất là mùa giải 22/23, Man City dễ dàng đánh bại Arsenal ở cả hai lượt trận lần lượt với tỉ số 3-1 và 4-1. Đặc biệt, chiến thắng 4-1 còn chính là ở trận chung kết của mùa giải nhưng Man City lại biến nó trở nên quá dễ dàng cho họ và Pháo thủ dường như vẫn chưa phải đối thủ xứng tầm dù cho đã cùng với The Citizens tạo nên một cuộc đua song mã kịch tính ở mùa giải năm đó.


Arsenal và cơ hội “phá dớp” trước Man City  - Ảnh 2.

Man City vượt trội trước Arsenal trong nhiều năm qua (Ảnh: AP)

Mãi cho tới trận lượt đi giữa hai đội ở mùa giải năm nay, Arsenal cuối cùng cũng đã chấm dứt chuỗi thành tích thất vọng nêu trên với chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà Emirates. Dẫu vậy, cũng có thể nói rằng Pháo thủ đã có phần may mắn vì khi đó City thiếu đi sự phục vụ của những cái tên trụ cột như De Bruyne hay Rodri và đang ở trong chuỗi phong độ không tốt. 


Arsenal cũng hiểu rằng chỉ một chiến thắng là chưa đủ để thực sự thoát “dớp” trước Man City mà họ cần tiếp tục có những kết quả tốt ở những lần đối đầu tiếp theo, mà cụ thể là ở trận đấu tới đây. Hơn nữa, đây còn là cuộc đại chiến mang tính chất sống còn cho cuộc đua vô địch của cả hai đội, và nếu chiến thắng, sẽ là minh chứng rõ ràng nhất không chỉ cho bản lĩnh của Arsenal trước khắc tinh Man City mà còn là bản lĩnh thực thụ của một ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch.


Arsenal và cơ hội “phá dớp” trước Man City  - Ảnh 3.

Liệu Arsenal sẽ “phá dớp” trước Man City (Ảnh: AP)


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!