Câu chuyện về những HLV bị sa thải ngay sau khi giành các danh hiệu lớn

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:50 ngày 08/02/2017

VTV.vn - Từ Capello đến Di Matteo hay Del Bosque, Mourinho… tất cả đều là những ví dụ điển hình khi bị sa thải sau những danh hiệu lớn đem về cho CLB.

Nếu như HLV Claudio Ranieri thực sự bị sa thải, thì đó sẽ là một cú sốc lớn với nhiều người, bởi chỉ mới cách đây hơn nửa thôi, ông còn cùng Leicester City vô địch giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chuyện một HLV mất việc ngay sau khi cùng đội bóng của mình gặt hái vinh quang không phải lá hiếm, mà nó đã từng xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ.

Real Madrid là một đội bóng nổi tiếng với việc thay HLV như thay áo, và đã từng có không ít chiến lược gia bị họ sa thải khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Điển hình nhất chính là Vicente Del Bosque và Fabio Capello. Del Bosque là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử của Real Madrid, khi ông đãn mang về sân Bernabeu 2 chức vô địch Champions League và 2 chức vô địch Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi đăng quang tại giải VĐQG vào năm 2003, Del Bosque đã bất ngờ bị sa thải do bất đồng với ban lãnh đạo và các ngôi sao trong đội.

Zidane vô địch Champions League: Huyền thoại hay Di Matteo mới? Zidane vô địch Champions League: Huyền thoại hay Di Matteo mới?

Chưa đầy 5 tháng từ khi ngồi ghế HLV trưởng Real Madrid, Zinedine Zidane đã giành được danh hiệu Champions League. Câu chuyện mới về một huyền thoại vừa bắt đầu ở Milan, hay Zidane rồi sẽ giống như Roberto Di Matteo?

Trường hợp của Capello cũng cay đắng không kém. Ông đã giúp Real Madrid giải cơn khát danh hiệu kéo dài 4 năm với chức vô địch Tây Ban Nha năm 2007, nhưng ngay sau đó, ông đã bị mất việc vì một lí do rất trở trêu, đó là không thể giúp Real Madrid "đá đẹp" như kì vọng.

Một đội bóng khác cũng không hề kém cạnh Real Madrid về khoản thay HLV là Chelsea. Mùa giải 2011 - 2012 đã đưa Roberto Di Matteo trở thành một huyền thoại tại sân Stamford Bridge, khi dưới sự dẫn dắt của ông, Chelsea đã có lần đầu tiên vô địch Champions League, và giành được thêm 1 cúp FA.

Thế nhưng chỉ 3 tháng sau khi mùa giải 2012 - 2013 khởi tranh, ông đã bị sa thải không thương tiếc sau khi Chelsea trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên loại ngay ở vòng bảng Champions League.

Ngay cả một HLV rất được cổ động viên Chelsea yêu mến như Jose Mourinho cũng từng phải chịu chung cảnh ngộ với Di Matteo. Vào tháng 5 năm 2015, ông còn cùng Chelsea ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 3 của mình cùng đội bóng, nhưng chỉ 7 tháng sau, "Người đặc biệt" đã phải nói lời chia tay với sân Stamford Bridge, khi Chelsea sa sút một cách khó hiểu và tụt xuống nhóm cuối BXH.