Chấm điểm ĐT Đan Mạch 0-0 ĐT Pháp: “Đỏ mắt” tìm sao sáng

Khánh NguyễnCập nhật 00:28 ngày 27/06/2018

Các CĐV "đỏ mắt" cũng không tìm ra những tình huống hấp dẫn ở trận hòa giữa Pháp và Đan Mạch.

VTV.vn - Dù có hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thể giới ra sân nhưng quá khó để tìm ra sao sáng trong trận hòa đầu tiên tại FIFA World Cup™ 2018 giữa ĐT Đan Mạch và ĐT Pháp.

Hàng loạt ngôi sao thuộc hàng hay nhất thế giới được tung vào sân trong cuộc đọ sức giữa ĐT Đan Mạch và ĐT Pháp nhưng tất cả đều thi đấu cầm chừng, tròn vai và không để lại nhiều dấu ấn.

Và nếu phải tìm ra ngôi sao sáng nhất trận đấu trên sân Luzhniki, thủ đô Moscow thì đó là tiền vệ đánh chặn N’Golo Kante của ĐT Pháp. FIFA đã phải rất khó khăn để tìm ra Cầu thủ chơi hay nhất trận khi cả hai bên dường như đều không muốn tấn công triệt để. Và công việc của "máy quét" Kante cũng trở nên nhàn hạ hơn so với nhiều trận trước dù rằng, tần suất hoạt động của ngôi sao tuyến giữa đang chơi cho Chelsea hơn hẳn các cầu thủ khác trên sân.

Chấm điểm ĐT Đan Mạch 0-0 ĐT Pháp: “Đỏ mắt” tìm sao sáng - Ảnh 1.

Kante (trái) là người chơi hay nhất trận đấu.

Cũng với Kante, những người đồng đội khác trên hàng công cực mạnh của tuyển Pháp như Griezmann, Lemar, Giroud hay Dembele đều thi đấu khá nhạt nhòa với mục tiêu cao nhất là tránh va chạm mạnh dẫn tới chấn thương khi ĐT Pháp đã chắc suất ở vòng trong.

Theo đó, bộ tứ vệ và thủ thành Mandanda cũng có ngày làm việc nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức lực khi đối thủ của ĐT Pháp cũng chỉ mong có một trận hòa để chắc chắn nối gót tiến bước vào vòng knock-out. Tất cả các cầu thủ đội bóng áo lam đa số nhận vệ điểm số trung bình là 6.

Chấm điểm ĐT Đan Mạch 0-0 ĐT Pháp: “Đỏ mắt” tìm sao sáng - Ảnh 2.

Hai đội đã có cuộc đọ sức hòa nhã tới mức tẻ nhạt trước khi cùng dắt tay vào vòng sau.

Bên kia chiến tuyến, ĐT Đan Mạch tuy tung ra sân đội hình có thiên hướng tấn công nhưng trên thực tế họ chú trọng phòng ngự hơn. Không để thủng lưới ở cuộc đối đầu với Pháp đảm bảo cho ngôi nhì bảng.

Jorgensen là cầu thủ chơi xông xáo nhất bên phía đội bóng Bắc Âu và cũng chính anh là cầu thủ phải nhận thẻ vàng duy nhất ở trận đấu tẻ nhạt này. Cũng có điểm 6.5, thủ quân Kjaer là chỗ dựa vững chắc cho Những chú lính chì nơi hàng thủ để bảo toàn kết quả hòa không bàn thắng.

Ngôi sao sáng nhất bên phía ĐT Đan Mạch là Eriksen cũng thi đấu cầm chừng và đang nghĩ tới đối thủ tiếp theo ở vòng knock-out nên cũng không để lại dấu ấn nào ở trận này.

Chấm điểm ĐT Đan Mạch 0-0 ĐT Pháp: “Đỏ mắt” tìm sao sáng - Ảnh 3.

Eriksen có vài tình huống không quá nguy hiểm trước khung thành ĐT Pháp ở trận này.

Việc trọng tài chỉ cho bù giờ vỏn vẹn đúng 1 phút cho thấy gần như không có tình huống "bóng chết" ở hiệp 2, các cầu thủ thi đấu hòa nhã quá mức khiến cho cả hai phía đều muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục này. ĐT Pháp không muốn mất ngôi đầu nên không muốn thua còn ĐT Đan Mạch cũng không mơ cao, chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp đã tạo ra cuộc đấu tẻ nhạt nhất kể từ đầu FIFA World Cup™ 2018. Đây cũng là dấu mốc kết thúc kỷ lục mạch 38 trận liên tiếp có bàn thắng tại FIFA World Cup™ 2018 năm nay.

Chấm điểm

Đan Mạch: (4-2-3-1) Schmeichel 6; Dalsgaard 6, Kjaer 6.5, Christensen 6, Larsen 6.5; Jorgensen 6.5, Delaney 6 (Lerager 90’ 6); Braithwaite 5.5, Eriksen 6, Sisto 6 (Fischer 59’ 6); Cornelius 5.5 (Dolberg 75’ 6).

Thẻ vàng: Jorgensen

Pháp (4-2-3-1) Mandanda 5.5; Sidibe 6, Varane 6, Kimpembe 6, Hernandez 5.5 (Mendy 49’ 6); N'Zonzi 6, Kante 7; Dembele 6 (Mbappe 77’ 6), Griezmann 6 (Fekir 68’ 6), Lemar 6; Giroud 5.5.

HIGHLIGHTS ĐT Đan Mạch 0-0 ĐT Pháp (Bảng C FIFA World Cup™ 2018)