Chốt ngày phán quyết tương lai "kẻ phản bội" Donnarumma

H.TCập nhật 17:16 ngày 25/06/2017

AC Milan đứng trước 2 lựa chọn là "giam cầm" thủ thành Donnarumma đến khi hợp đồng đáo hạn hoặc bán "kẻ phản bội" ngay trong mùa Hè này

VTV.vn - Sau nhiều tranh cãi, BLĐ AC Milan cuối cùng cũng phải ngồi lại để quyết định tương lai của Donnarumma – người vừa từ chối gia hạn hợp đồng vào tuần trước.

Giám đốc điều hành của CLB AC Milan Marco Fassone đã thông báo về thời hạn chót vào ngày 3/7 để quyết định tương lai của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Ngôi sao 18 tuổi này vừa từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng thành Milan hiện có thời hạn tới tháng 6/2018. Điều này khiến AC Milan đứng trước 2 lựa chọn là "giam cầm" thủ thành người Italy đến khi hợp đồng đáo hạn hoặc bán "kẻ phản bội" ngay trong mùa Hè này.

Ông Marco Fassone rất hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết trước khi đội bóng trở lại tập trung trước mùa giải cũng vào ngày 3/7: "Chúng tôi vẫn đang chờ đợi để lên kế hoạch và cần phải nhìn một cách tổng thể. Chúng tôi đang thảo luận và đến ngày 3/7, chúng tôi sẽ có quyết định chắc chắn về Donnarumma".

Quyết định gây sốc vừa qua của thủ thành sinh ra tại Milan và trưởng thành từ đội trẻ AC Milan đã khiến không ít CĐV của Rossoneri thất vọng, thậm chí là tức giận nhưng sẽ là tin vui của những đội bóng đang khao khát chiêu mộ Donnarumma. Nếu đội chủ sân San Siro quyết định bán, điểm đến tiếp theo của Donnarumma rất có thể sẽ là Real Madrid.

Nhà ĐKVĐ Champions League đã từ bỏ thương vụ David De Gea sau khi bị Man Utd hét giá tới 75 triệu Euro. Dù HLV Zinedine Zidane quyết định đặt niềm tin vào thủ môn Keylor Navas – người góp công lớn vào thành công mùa giải vừa qua – nhưng Chủ tịch Florentino Perez vẫn mong muốn sở hữu một thủ thành số 1 trong tương lai như Gianluigi Donnarumma.

Tờ Marca cho biết, Real Madrid vẫn rất thận trọng với thương vụ này để theo dõi khả năng phát triển của thủ thành 18 tuổi của AC Milan cũng như tình hình nhân sự của đội bóng. Tuy nhiên trước động thái quyết liệt của Donnarumma buộc AC Milan phải hành động nếu không muốn mất trắng, BLĐ Real Madrid sẽ phải sớm vào cuộc nếu không muốn bỏ qua con mồi ngon này.