Công thần thứ 3 xác nhận chia tay Bayern Munich trong mùa hè 2019

H.M (dịch)Cập nhật 22:55 ngày 14/05/2019

Sau Robben và Ribery, Rafinha là cái tên thứ 3 xác nhận chia tay Bayern Munich trong mùa hè 2019.

VTV.vn - Sau Franck Ribery và Arjen Robben, Rafinha sẽ là cái tên tiếp theo chia tay Bayern Munich trong mùa hè 2019.

Bayern Munich đang chuẩn bị bước vào cuộc cải tổ lực lượng rầm rộ trong mùa hè 2019 và để mở đường cho việc đó, Hùm xám đã chia tay hàng loạt công thần để dọn chỗ cho những bản hợp đồng mới tới với Allianz Arena. 2 cầu thủ chạy cánh trứ danh Arjen Robben và Franck Ribery – bộ đôi làm nên những thành công của Hùm xám trong 1 thập kỷ qua là những người đầu tiên nói lời chia tay với đội bóng số 1 nước Đức. Và mới đây, 1 gương mặt khác cũng lên tiếng về việc ra đi, đó chính là Rafinha.

Sự ra đi của Rafinha là điều được dự báo từ trước khi hợp đồng của hậu vệ này với Bayern Munich sẽ hết hạn trong mùa hè 2019 và cầu thủ người Brazil không mong muốn tiếp tục là phương án dự bị tại Allianz Arena. Chia sẻ trước truyền thông, Rafinha xác nhận việc chia tay Bayern Munich sau 8 mùa giải gắn bó.

"Quãng thời gian của tôi tại Bayern Munich thật đẹp. Tôi đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 8 năm qua. Cú ăn ba danh hiệu vào mùa giải 2012/13 thật đặc biệt. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ phải đi đến hồi kết. Tôi và CLB đủ thấu hiểu về nhau, bởi chúng tôi là một gia đình" – Rafinha chia sẻ - "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống tại Đức lâu đến như vậy. Tôi đến Schalke khi mới 18 tuổi. Đó là quãng thời gian khó khăn để thích nghi về ngôn ngữ và khí hậu. Nhưng giờ đây tôi giống như là một người Đức".

"Tôi luôn muốn được thi đấu cho Bayern Munich nhưng với Philipp Lahm, David Alaba và Joshua Kimmich, điều đó chưa bao giờ dễ dàng. Dù sao đi chăng nữa, tôi đã ở Bayern Munich và ra sân rất nhiều lần. Tôi luôn cống hiến 100% khả năng mỗi khi được trao cơ hội.

"Mẹ tôi gửi lời rằng bà cảm ơn tất cả mọi người, các đồng đội và những nhân viên của Bayern Munich vì đã luôn giúp đỡ tôi" – Rafinha nghẹn ngào chia sẻ.

Cho tới trước khi xác nhận chia tay Bayern Munich, Rafinha đã có 266 lần ra sân cho Hùm xám trên mọi mặt trận, ghi được 6 bàn thắng. Anh là thành viên trong đội hình Hùm xám giành cú ăn ba danh hiệu ở mùa giải 2012/13 với sự dẫn dắt của vị chiến lược gia huyền thoại Jupp Heynckes. Được biết, sau khi chia tay đội chủ sân Allianz Arena, nhiều khả năng Rafinha sẽ trở lại Brazil để khoác áo CLB Flamengo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!