Gần 1,5 tháng điều trị, sao Juventus vẫn dương tính với COVID-19

H.M (dịch)Cập nhật 23:43 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Ngôi sao Juventus – Paulo Dybala vẫn chưa được điều trị dứt điểm COVID-19 sau 6 tuần kể từ khi phát hiện dương tính với căn bệnh do chủng mới của virus corona gây ra.

Tháng 3/2020, Juventus công bố 3 cầu thủ dương tính với COVID-19 gồm Paulo Dybala, Daniele Rugani và Blaise Matuidi. Trong đó, Daniele Rugani và Blaise Matuidi được cho là đã khỏi hoàn toàn COVID-19. Riêng trường hợp của Paulo Dybala vẫn đang diễn tiến khá phức tạp. Và chính ca bệnh này đang ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định có nên đưa Serie A trở lại hay không.

Theo nguồn tin châu Âu, Paulo Dybala đã có tổng cộng 4 lần xét nghiệm trong vòng 6 tuần qua và tất cả đều cho kết quả dương tính với COVID-19. Tiền đạo người Argentina được xác nhận mắc COVID-19 từ ngày 21/3 cùng với bạn gái Oriana Sabatini.

Được biết, tình hình sức khỏe của Paulo Dybala không quá nghiêm trọng khi anh vẫn thường xuyên cập nhật MXH. Mới đây, ngôi sao 26 tuổi đồng hương của Messi cho hay, anh và bạn gái đã cảm thấy tốt hơn, nhưng vẫn đang trong cuộc chiến chống căn bệnh chưa có thuốc đặc trị này.

Paulo Dybala nói: "Thật may mắn khi chúng tôi đã cảm thấy tốt hơn. Những ngày gần đây, tôi và bạn gái không có chiệu trứng nào. Trước đó, chúng tôi có các triệu chứng khá rõ ràng khi rất nhanh bị mệt mỏi. Tôi bị hụt hơi chỉ sau khoảng 5 phút tập luyện. Chúng tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn và qua các lần xét nghiệm, chúng tôi có kết quả dương tính với COVID-19.

"Từ đó, chúng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng hơn như ho, mệt mỏi, ớn lạnh khi đi ngủ. Nhưng mọi người đã động viên chúng tôi phải bình tĩnh và mọi thứ sẽ ổn" – Paulo Dybala nói.

Theo dự kiến, Serie A có thể được xem xét cho trở lại từ tháng 6. Tuy nhiên, việc hoạt động tập thể của các môn thể thao đồng đội sẽ chỉ được phép bắt đầu từ 18/5. Trước đó, các môn thể thao cá nhân có thể được phép cho VĐV tập luyện từ 4/5. Điều này đang gây nên phản ứng gay gắt từ Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Italy. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, các nhà chức trách Italy vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!