Giải đấu có lịch sử 60 năm của Anh nguy cơ bị "xóa sổ"

Tuấn ĐoànCập nhật 22:54 ngày 02/05/2020

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên đoàn Bóng đá Anh đang xem xét việc xóa bỏ hoàn toàn giải đấu Cúp Liên Đoàn.

Cúp Liên Đoàn Anh hay còn gọi Carabao Cup là một trong những giải đấu lâu đời nhất xứ sở sương mù với gần 60 năm tổ chức. Cúp Liên đoàn Anh lần đầu tiên được tổ chức ở mùa giải 1960/61. Giải đấu này có tuổi đời chỉ đứng sau FA Cup (1871/1872). Liverpool là đội bóng giàu thành tích nhất tại Cúp Liên đoàn Anh với 8 chức vô địch.

Theo tờ Daily Mail, FA đang lên kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn Cúp Liên đoàn Anh ngay sau mùa giải này để tái thiết lại các giải bóng đá. Lý do lớn nhất là bởi những ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong mùa giải 2019/20 khiến các giải đấu bị hoãn lại.

Giải đấu có lịch sử 60 năm của Anh nguy cơ bị xóa sổ - Ảnh 1.

Man City có thể là đội bóng cuối cùng giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh

Theo tính toán, nhiều khả năng khi bóng đá được trở lại tại Anh thì các giải đấu này sẽ kết thúc vào tháng 9. Ngay sau đó các đội bóng cũng sẽ phải chuẩn bị để bước vào mùa giải mới. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các đội bóng khi thời gian thi đấu kéo dài và tần suất dày hơn rất nhiều.

Mùa giải này, Cúp Liên đoàn Anh là giải đấu hiếm hoi đã kết thúc trọn vẹn với chức vô địch thuộc về Man City. Ở trận chung kết, Man City đã đánh bại Aston Villa với tỉ số 2-1 để có năm thứ 3 liên tiếp giành ngôi vô địch.