Mourinho lại bị FA "sờ gáy", Manchester United thêm rối

Tuấn HiệpCập nhật 21:39 ngày 01/11/2016

VTV.vn - Lần thứ hai trong một tuần, Jose Mourinho bị FA "sờ gáy" vì những vấn đề với trọng tài.

Còn nhớ hôm giữa tuần vừa qua, Mourinho đã gặp rắc rối khi đưa ra bình luận về trọng tài Anthony Taylor. Ở cuộc đối đầu với Burnley hôm thứ bảy vừa rồi, "Người đặc biệt" còn bị trọng tài Mark Clattenburg truất quyền chỉ đạo.

FA vừa chính thức đưa ra thông báo sẽ phạt Mourinho. Những hình phạt tiềm năng dành cho chiến lược gia người Bồ có thể là cảnh cáo, phạt hành chính hoặc cấm chỉ đạo, theo BBC. Điều này đang được FA xem xét sau khi đọc báo cáo của trọng tài Clattenburg.

Mourinho lại bị FA sờ gáy, Manchester United thêm rối - Ảnh 1.

Tình huống gây tranh cãi dẫn đến phản ứng quyết liệt của Mourinho

Rắc rối xảy đến sau khi Mourinho phản ứng với ông Clattenburg. Ông này đã không cho Manchester United hưởng quả phạt đền trong tình huống va chạm giữa Jon Flanagan và Matteo Darmian. Thậm chí có tin cho rằng Mourinho đã đòi "ăn thua đủ" với Clattenburg trong giờ nghỉ giữa trận. Sau trận hòa đáng thất vọng với Burnley, Mr. Special cũng chẳng thèm trả lời phỏng vấn báo giới.

Án phạt của Mourinho chỉ làm gia tăng thêm tình trạng rối ren tại Old Trafford. Lúc này Manchester United đang đứng thứ 8 trên BXH, những cầu thủ được kì vọng như Ibrahimovic, Pogba hay Rooney thì trình diễn bộ mặt tệ hại, còn HLV của họ thì liên tiếp gặp rắc rối vì những hành vi phía bên ngoài đường pitch.

Mourinho lại bị FA sờ gáy, Manchester United thêm rối - Ảnh 3.

Mourinho tham dự sự kiện

Không biết là với tình trạng hiện tại, Manchester United có còn tâm trạng để làm khách trước Fenerbahce tại Europa League nữa hay không. Có lẽ việc mà Mourinho cảm thấy thoải mái nhất lúc này, đó là... tài trợ một chiếc đồng hồ trị giá 16.000 bảng trong một sự kiện đấu giá từ thiện của UNICEF.