Nợ 1,35 tỷ euro, Barcelona khủng hoảng trầm trọng

Tuấn ĐoànCập nhật 22:36 ngày 16/08/2021

VTV.vn - Chủ tịch Joan Laporta đã tiết lộ về tình hình khủng hoảng tài chính mà Barcelona đang phải hứng chịu.

Trong cuộc họp báo hôm nay 16/8, chủ tịch Joan Laporta đã có những tiết lộ về tình hình tài chính thê thảm của Barcelona: "Vốn lưu động của chúng tôi bị âm 553 triệu euro cùng với một khoản nợ là 1,35 tỷ euro. Đây là một số tiền lớn cho thấy tình hình đội bóng đang tệ thế nào".

Vị chủ tịch này còn cho biết, đội bóng cũng đang cần phải vay thêm tiền để thanh toán lương cho các cầu thủ: "Lương của các cầu thủ chiếm 103% tổng thu nhập của CLB. Con số này cao hơn từ 20% đến 25% so với các đối thủ của Barcelona. Chúng tôi đã phải giải quyết những hậu quả từ những sai lầm của bộ máy cũ".

Để khắc phục tình trạng này, ông Joan Laporta cũng kêu gọi các cầu thủ giảm lương. Và đây cũng trở thành những khó khăn của đội bóng trong việc thuyết phục đàm phán hợp đồng với các cầu thủ.

Nợ 1,35 tỷ euro, Barcelona khủng hoảng trầm trọng - Ảnh 1.

Barcelona vẫn còn nợ Messi... 91 triệu euro

Theo tờ Catalan daily Sport, Barcelona còn nợ cầu thủ Lionel Messi 52 triệu euro tiền lương từng được thương lượng trả chậm trong thời gian ông Josep Maria Bartomeu còn tại vị. Không chỉ thế, Barcelona vẫn còn phải trả thêm cho Messi 39 triệu euro tiền phí trung thành. Dù Messi đã ra đi, nhưng tổng số tiền mà đội bóng chủ sân Nou Camp còn nợ ngôi sao người Argentina lên đến 91 triệu euro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!