19h00 ngày 7.12, VTV6 TRỰC TIẾP Malaysia - ĐTVN: Thử thách nơi đất khách!

Cập nhật 05:17 ngày 07/12/2014

Trước chủ nhà Malaysia với rất nhiều lợi thế, thầy trò HLV Toshiya Miura đang đứng trước thử thách rất lớn. Tuy nhiên, NHM nước nhà đang hi vọng ĐTVN sẽ giành chiến thắng nơi đất khách để ngày về ca khúc khải hoàn.


Giành ngôi nhất bảng A đã giúp ĐTVN có được lợi thế khi chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Tuy nhiên, lợi thế đó sẽ là vô nghĩa nếu thầy trò Miura không có được kết quả khả quan tại Shah Alam.

Trước hơn 7 vạn khán giả đã đặt chỗ tới sân cổ vũ cho ĐT Malaysia, thầy trò HLV Miura hiểu rằng sức ép là rất lớn, nhất là khi những chiếc đèn laser vẫn có thể được sử dụng như một trò tiểu xảo giống như trong trận đấu 4 năm trước.

 



Malaysia là thách thức thực sự cho thầy trò HLV Miura

Lịch sử AFF Cup đã chỉ ra rằng, kể từ khi áp dụng luật bàn thắng sân khách (từ năm 2010) tới nay, chưa đội bóng nào giành chiến thắng chung cuộc khi để thua trận lượt đi trên sân khách. Trong quá khứ cách đây 4 năm, ĐTVN từng thất thủ 0-2 trên đất khách và chỉ có được trận hoà 0-0 trên sân nhà Mỹ Đình. Theo đó đã đánh mất tấm vé đi tiếp cho Malaysia.

Bước vào trận đấu này, ĐTVN sẽ thiếu vắng Minh Tuấn (thẻ phạt) và Xuân Thành (chấn thương). Tuy nhiên, trong tay HLV Miura vẫn còn đó những Tấn Tài, Công Vinh, Thành Lương, Hoàng Thịnh... và chừng đó đủ để chiến lược gia người Nhật làm nên đội hình mạnh để đối phó với người Mã.

Bên kia chiến tuyến, sự thiếu vắng hai trụ cột Shukor và Amri Yahyah ít nhiều khiến HLV Salleh phải vá víu lại đội hình. Tuy nhiên với sức mạnh từ các khán đài, đoàn quân của HLV Salleh sẽ khiến ĐTVN không dễ dàng giành kết quả khả quan.


Lực lượng

- Malaysia: Vắng Shukor Adan và Mohd Amri Yahyah (treo giò)

- Việt Nam: Vắng Vũ Minh Tuấn (treo giò), Xuân Thành (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Malaysia: Che Mat, Jesuli, Amiruddin, Muslim, Azmi, Indra, Robbat, Safiq, Akil, Safee, Talaha.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Văn Biển, Thành Lương, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Hồng Quân, Công Vinh.

Phong độ và đối đầu

- Trong 3 trận đấu ở vòng bảng, Malaysia thắng 1, hòa 1, thua 1. Trong 5 trận đấu gần nhất, Malaysia mới chỉ có 1 chiến thắng (thắng 1, hòa 1, thua 3).

- Việt Nam chưa thua ở AFF Cup 2014 (thắng 2, hòa 1). Trong 9 trận đấu dưới triều đại HLV Toshiya Miura, ĐT Việt Nam mới chỉ để thua 1 (thắng 7, hòa 1, thua 1).

- Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 13 lần trong quá khứ. ĐT Việt Nam thắng 7, hòa 2, thua 4.

- Tính riêng ở AFF Cup, 2 đội đã gặp nhau 7 lần. ĐT Việt Nam thắng 3, hòa 2, thua 2.

- Trong trận giao hữu với Malaysia trước thềm AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 với 3 bàn thắng của Hồng Quân, Văn Quyết và Hoàng Thịnh.

Trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam diễn ra lúc 19h00 ngày 07.12 và được THTT trên kênh VTV6/VTV6 HD. Thể Thao VTV cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu rất được chờ đợi này.


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)