AFC: U23 Việt Nam quyết tâm vô địch U23 châu Á 2020

H.TCập nhật 12:58 ngày 26/09/2019

U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 tại vòng bảng U23 châu Á 2020

VTV.vn - Trước thềm lễ bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá rất cao đương kim á quân U23 Việt Nam sau chiến dịch vòng loại ấn tượng.

Tại lễ bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà U23 Thái Lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Qatar nhờ vào thành tích vào tới trận chung kết U23 châu Á 2018. Dù chưa thể biết thầy trò HLV Park Hang Seo rơi vào bảng đấu nào nhưng người hâm mộ nước nhà vẫn rất kỳ vọng đội bóng sẽ có thể lặp lại kỳ tích 2 năm trước để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Tuy nhiên, theo đánh giá trong bài viết mới đây trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam còn có quyết tâm lớn hơn thế. Nhắc tới U23 Việt Nam, trang này viết: "Việt Nam - đội á quân giải 2018 – đã không thể bị ngăn cản ở bảng K khi các cầu thủ trẻ đội bóng Rồng Vàng toàn thắng trước các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Brunei Darussalam - ghi 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào như một lời cảnh báo rằng họ đang quyết tâm giành chức vô địch tại Thái Lan 2020".

AFC: U23 Việt Nam quyết tâm vô địch U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam giành nhiều kết quả ấn tượng thời gian qua

Nhận định trên không phải không có cơ sở khi U23 Việt Nam vẫn còn những gương mặt từng làm nên tên tuổi ở VCK U23 châu Á 2018 như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, tiền đạo Hà Đức Chinh. Bên cạnh đó là những cầu thủ khác từng tham dự U20 World Cup 2017 như Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài…

Ngoài U23 Việt Nam, AFC cũng đánh giá rất cao khả năng lên ngôi của U23 Nhật Bản – lứa cầu thủ sẽ tham dự Olympic 2020 trên sân nhà: "Nhật Bản với mục tiêu quan trọng Olympic 2020 trên sân nhà từng mang đến giải U23 châu Á 2019 đội hình trẻ trung và nhiều gương mặt quen thuộc trong đó đã trở lại ở vòng loại giải 2020. Sau 2 năm kinh nghiệm, họ đã đánh bại Macau 8-0, Timor-Leste 6-0 và Myanmar 7-0 để đứng đầu bảng F, qua đó gửi lời khẳng định họ sẽ là ứng cử viên hàng đầu vào tháng 1 tới".

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 vào lúc 14h30 hôm nay (26/9) trên kênh VTV6 và ứng dụng VTV Sports.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!