ASIAD 17 (1.10): Vũ Thị Hương thất bại ở chung kết 200m nữ

Cập nhật 09:11 ngày 01/10/2014

"Nữ hoàng tốc độ" Việt Nam đã khép lại kỳ ASIAD với thất bại cay đắng ở đường chạy 200m nữ khi cán đích ở vị trí 8/8 chung cuộc.

 
Trong ngày thi đấu 12 (1.10) tại Asiad 17, đoàn thể thao Việt Nam không giành thêm bất kỳ huy chương nào. Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đang có tổng cộng 32 huy chương, trong đó có 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ tạm xếp thứ 21/45 đoàn tham dự Đại hội.

- Điền kinh: VĐV Trần Huệ Hoa xếp thứ 8 nội dung nhảy xa ba bước nữ với thành tích 13m58.

- Điền kinh: Chung kết nội dung 200m nữ, Vũ Thị Hương của TTVN cán đích ở vị trí 8/8 với thành tích 23 giây 57.
Ở nội dung này, HCV thuộc về VĐV người Kazakhstan Olga Safronova (23 giây 02), HCB thuộc về Wei Yongli của Trung Quốc (23 giây 27) và giành HCĐ là VĐV người Nhật Bản Chisato Fukushima (23 giây 45).

Những diễn biến chính và các bàn thắng trong trận đấu ĐT nữ Việt Nam 0-3 ĐT nữ Hàn Quốc:

 



 

Trận đấu kết thúc, ĐT nữ Việt Nam thất thủ 0-3 trước ĐT nữ Hàn Quốc và chỉ giành hạng 4 ở môn bóng đá nữ tại ASIAD 17.


 

  67'. VÀO! Thủ môn Kiều Trinh lại mắc sai lầm khi để ói bóng và Park Hee-Young
đã nhanh chóng ập vào sút tung lưới ĐT nữ Việt Nam nâng tỉ số lên 3-0.

Xem lại 2 bàn thắng của ĐT nữ Hàn Quốc:

 



 

  57'. VÀO! Tỉ số được nới rộng lên 2-0 cho ĐT nữ Hàn Quốc. Thủ môn Kiều Trinh đã mắc sai lầm khi có pha bắt bóng để tuột tay và Jung Seol-bin ập vào đá bồi nâng tỉ số lên 2-0.

 

  55'. VÀO! Tỉ số 1-0 cho Hàn Quốc sau pha sút xa từ cự li hơn 20m của cầu thủ Kwon Hahnul khiến Kiều Trinh bó tay.

 

  Hiệp hai chính thức bắt đầu. ĐT nữ Hàn Quốc giao bóng.

Những pha bóng đáng chú ý trong hiệp một:

 



 

  Kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn là 0-0.

 

  35'.
Bóng vừa chạm xà ngang của ĐT nữ Việt Nam sau cú sút xa của Yoo Younga. Rất nguy hiểm!

 

  29'. KHÔNG VÀO!
Hoan hô thủ môn Kiều Trinh! Ở tình huống đá phạt trực tiếp ngay trước khung thành ĐT nữ Việt Nam, tiền đạo Park Hee-Young tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vượt qua hàng rào về góc xa nhưng thủ môn Kiều Trinh đã thi đấu xuất sắc khi bay người cản phá thành công.

22'. NGUY HIỂM!
Từ pha lên bóng ở trung lộ, Tuyết Dung xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú sút ở góc hẹp nhưng thủ thành Jun Min-Kyung đã đẩy bóng cứu thua cho Hàn Quốc.

15'. NGUY HIỂM!
Từ pha chọc khe thông minh của đồng đội, Yoo Younga đã thoát xuống và dứt điểm ở góc gần nhưng thủ môn Kiều Trinh đã có pha đổ người bắt bóng rất hay cứu thua cho ĐT nữ Việt Nam.

10 phút đã trôi qua và các cầu thủ nữ Việt Nam đang thi đấu quyết tâm và gây không ít khó khăn cho chủ nhà Hàn Quốc. Khung thành của thủ môn Kiều Trinh vẫn đứng vững.

 

15h00
. Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Hàn Quốc bắt đầu.

 


ĐT nữ Việt Nam tập luyện trước trận đấu

Đội hình xuất phát của hai đội:

- Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Ngọc Anh, Nguyễn Hải Hòa, Minh Nguyệt.

- Hàn Quốc: Jun Min-Kyung, Kim Hyeri, Shim Do-Yeon, Lim Seon-Joo, Jeon Gauel, Cho So-Hyun, Jung Seol-bin, Park Hee-Young, Yoo Younga, Kwon Hahnul.

- Taekwondo: Ở hạng cân dưới 80kg nam, Nguyễn Văn Sơn bại trận 4-10 trước võ sĩ người Uzbekistan Rafalovich Maksim ở vòng 1/16.

- Taekwondo: Ở hạng cân dưới 57kg nữ, Phạm Thị Hằng đã thất bại trước đối thủ người Uzbekistan Saydullaeva Dilobar với tỉ số 3-4 và dừng bước tại vòng 1/16.

- Taekwondo: Ở hạng cân dưới 57kg nữ, Phạm Thị Hằng giành chiến thắng 7-6 trước nữ võ sĩ người Lào Sotthachit Thidasavanh tại trận đấu vòng 1/32. Ở vòng đấu 1/16, Hằng sẽ gặp đối thủ người Uzbekistan Saydullaeva Dilobar.  Trong khi đó, Trương Thị Kim Tuyến thất thủ 3-9 trước võ sĩ người Thái Wongpattanakit Panipak ở vòng 1/16 hạng cân dưới 46 kg nữ.

Trong ngày thi đấu hôm nay 01/10, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài tại ASIAD 17 với 4 bộ môn: Taekwondo, Bóng đá, Điền kinh và Soft tennis.

Tâm điểm chú ý của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào 15h00 khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận tranh HCĐ với đội chủ nhà Hàn Quốc. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn nữa của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, không đặt nặng vấn đề thành tích, các cô gái Việt Nam bước vào trận với tinh thần chiến đấu hết mình.

 


ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm rời ASIAD với những ấn tượng tốt đẹp

Sau bóng nữ, tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn về điền kinh khi 'Nữ hoàng tốc độ' Vũ Thị Hương thi đấu ở vòng chung kết nội dung 200m nữ. Tại vòng loại trong ngày hôm qua, “Nữ hoàng tốc độ Việt Nam” đã thi đấu xuất sắc khi cán đích ở 23 giây 57, thành tích còn ấn tượng hơn 23 giây 74 từng giúp cô đoạt HCB tại ASIAD 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Theo lịch, Hương sẽ tham dự đợt chạy chung kết diễn ra vào 17 giờ 40 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, Taekwondo với ngày ra quân không thành công tiếp tục tranh tài ở 3 hạng cân: Nguyễn Văn Sơn (dưới 80kg), Nguyễn Thị Kim Tuyền (dưới 46kg) và Phạm Thị Hằng (dưới 57kg). Vòng loại 3 hạng cân trên sẽ bắt đầu ngay vào buổi sáng hôm nay.

Tính tới hết ngày 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 HCV, 9 HCB, 22 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 20 trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)