CLB Đồng Tháp - CLB Hải Phòng: Gượng dậy được không? (15h30 ngày 25/5)

Tuấn HiệpCập nhật 09:25 ngày 25/05/2020

VTV.vn - Vừa mất đi một loạt cầu thủ vì án treo giò bán độ, CLB Đồng Tháp đang gặp rất nhiều khó khăn để bắt đầu mùa giải 2020 bằng trận đấu tại Cúp quốc gia gặp CLB Hải Phòng.

Những ngày qua, bóng đá Đồng Tháp được người ta nhắc đến rất nhiều. Nhưng buồn thay lại không phải bởi những thành tích, mà lại bởi án phạt sau hành vi bán độ của một số cầu thủ trong trận đấu thuộc vòng loại U21 quốc gia. Trong số này có rất nhiều tài năng đã khẳng định được tên tuổi ở các giải trẻ trong nước và từng giúp bóng đá trẻ Đồng Tháp giành 3 chức vô địch U15, U17 và U19 quốc gia. Nhưng rồi vì một phút nông nổi của tuổi trẻ đã khiến tất cả đánh mất mình.

CLB Đồng Tháp - CLB Hải Phòng: Gượng dậy được không? (15h30 ngày 25/5) - Ảnh 1.

CLB Đồng Tháp (áo vàng) gặp nhiều khó khăn về lực lượng

Bản thân các cầu thủ sẽ đối mặt với gánh nặng tâm lý, mất đi quãng thời gian quý giá để xây dựng sự nghiệp, còn đội bóng chủ quản của họ bây giờ thì lao đao tìm quân chuẩn bị cho mùa giải 2020. Mất đi tới 11 cầu thủ, giờ đây CLB Đồng Tháp chỉ còn khoảng 20 gương mặt hướng đến mùa giải mới, đầu tiên là trận đấu thuộc vòng loại Cúp quốc gia Bamboo Airways gặp CLB Hải Phòng. Vừa phải gặp một đại diện đến từ đấu trường V.League, lại thiếu quân, tinh thần thì bất ổn, thật khó để đội chủ nhà có thể làm nên bất ngờ. Có lẽ động lực để các cầu thủ ra sân bây giờ chính là để lấy lại hình ảnh cho bóng đá Đồng Tháp sau vụ việc đau lòng vừa qua.

CLB Đồng Tháp - CLB Hải Phòng: Gượng dậy được không? (15h30 ngày 25/5) - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng (áo đỏ) thi đấu khá tốt ở mùa giải năm nay

Về phía CLB Hải Phòng, họ đang có được tâm lý khá thoải mái và tự tin khi hành quân vào nam lần này. Trong lịch sử những lần đối đầu gần đây khi Đồng Tháp còn chơi tại V.League, CLB Hải Phòng cũng thường có kết quả tốt, tiêu biểu là chuỗi 5 trận thắng liên tiếp từ 2015-2016. Thêm vào đó, phong độ của thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn qua 2 trận V.League đầu mùa cũng là khá ổn, nên việc phải làm khách có lẽ cũng không phải thách thức quá lớn. Tất nhiên họ vẫn sẽ phải thận trọng, bởi bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, như việc CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây có được trước CLB Sài Gòn. Chỉ cần thi đấu đúng sức, tập trung và thận trọng, một suất đi tiếp có lẽ là nằm trong tầm tay của đội bóng đất Cảng.

CLB Đồng Tháp - CLB Hải Phòng: Gượng dậy được không? (15h30 ngày 25/5) - Ảnh 3.