Công Vinh: "Bị loại khỏi ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup là chuyện bình thường"

Cập nhật 09:46 ngày 20/11/2014

Chia sẻ trước ngày HLV Miura chốt danh sách ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup, Công Vinh khẳng định nếu bị loại là chuyện bình thường.

 



Hiện tại, HLV Toshiya Miura vẫn chưa chốt danh sách 22 cầu thủ cuối cùng dự AFF Suzuki Cup 2014. Theo đó, đã có không ít thông tin đồn đoán về khả năng bị loại của một số ngôi sao và Công Vinh - bản hợp đồng trị giá khoảng 10 tỷ đồng của Bình Dương là một ví dụ.

Trước những thông tin về vấn đề này, Công Vinh thoải mái cho hay: 'Báo chí có nói việc khả năng mình bị loại khỏi ĐT Việt Nam, mình nghĩ đó là việc hết sức bình thường. Một cầu thủ không có phong độ tốt trong mắt HLV và không thể hiện được khả năng của mình cũng như không nằm trong toan tính chiến thuật của HLV, việc bị loại là bình thường trong bóng đá'.

 

Công Vinh: 'Bị loại khỏi ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup là chuyện bình thường'

Công Vinh cũng khẳng định: 'Lần tập trung này mình tự hào vì đã cống hiến hết sức mình và thể hiện hết khả năng của mình'.

Báo chí Indonesia không đánh giá cao Công Vinh

Tờ Goal phiên bản tiếng Indonesia đã đánh giá rất thấp tiền đạo Lê Công Vinh trong đội hình của ĐTVN.

Theo đó, bài viết trên nguồn tin trên đã khẳng định: “Thật khó để tiết lộ ai là cầu thủ chủ chốt trong đội tuyển quốc gia bởi Việt Nam không có ngôi sao đặc biệt và không thể thay thế. Ngay cả Lê Công Vinh cũng có tin cho rằng rất khó có mặt ở đội hình chính thức. Tuy nhiên, có ít nhất 3 cầu thủ sẽ có cơ hội chơi bóng thường xuyên nhất”.

Theo Goal, 3 cầu thủ Việt Nam được đánh giá cao là Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết và Ngô Hoàng Thịnh.

 

VIDEO HIGHLIGHT các trận đấu trên Thể Thao VTV


Đánh giá về sức mạnh và khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam, tờ Goal của phiên bản Indonesia cho hay: 'Tuyển Việt Nam đã chơi 12 trận và có ba tuần tập huấn tại Nhật Bản. Bài test cuối cùng mà thầy trò HLV Miura vừa trải qua là chiến thắng 3-1 trước Malaysia hôm 16/11. ĐTVN sẽ có lợi thế lớn nhất để giành vé vào bán kết”.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)