HLV Iraq Yahya Alwan từ chức trước trận gặp Việt Nam

Cập nhật 04:54 ngày 26/03/2016

Chỉ ít ngày trước cuộc đối đầu với ĐTQG Việt Nam , HLV trưởng ĐTQG Iraq Yahya Alwan đã gửi đơn xin từ chức lên Liên đoàn bóng đá Iraq và được chấp thuận.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM


Lý do dẫn đến việc HLV Yahya Alwan xin từ chức là vì thành tích không tốt của đội nhà, đặc biệt là sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan tối 24/3. Sau trận hòa này, Iraq đang đứng trước nguy cơ dừng chân ngay tại vòng loại thứ 2 của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Thậm chí, nhà vô địch Asian Cup 2007 có thể mất luôn vị trí nhì bảng nếu thua Việt Nam trong trận đấu tới. Sau khi ông Yahya Alwan từ chức, thì HLV Abdul Ghani Shahad người hiện đang dẫn dắt đội Olympic Iraq vừa giành vé tham dự Olympic Rio 2016 đã được chọn để kế nhiệm.

 

HLV Iraq Yahya Alwan từ chức trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: Reuters

Được biết, HLV Yahya Alwan lên dẫn dắt tuyển Iraq từ tháng 8/2015 thay cho Dzemal Hadziabdic - người bất ngờ từ chối ký hợp đồng chỉ 11 giờ sau khi đến thủ đô Baghdad. Ông từng đảm nhiệm cương vụ này từ 11/1996 đến 6/1997. Tuy nhiên ở lần trở lại này, vị HLV sinh năm 1960 đã không thành công. Trong 8 trận ông cầm quân, Iraq chỉ thắng 3, hòa 3 và thua 2 trận.Những thay đổi về băng ghế chỉ đạo của đội tuyển Iraq mang tới nhiều thuận lợi cho ĐTVN. Tuy nhiên nếu thi đấu đúng sức, đội bóng của tân HLV Abdul Ghani Shahad vẫn trên cơ hoàn toàn so với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO
- 360 ĐỘ THỂ THAO
- THỂ THAO 24/7
- SỨC SỐNG THỂ THAO

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC