Họp báo trước lượt trận khai màn bảng D giải U23 châu Á 2016: HLV Miura đặt mục tiêu vào tứ kết

Cập nhật 08:15 ngày 13/01/2016

Hôm nay (13/1), 1 ngày trước trận đấu, buổi họp báo của bảng D (bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 UAE, U23 Jordan và U23 Australia) đã diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar.





VIDEO: Họp báo trước lượt trận khai màn bảng D giải U23 châu Á 2016



Buổi họp báo trước loạt trận của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2016 diễn ra tại khách sạn Four Seasons (Doha, Qatar) với sự tham dự của 4 HLV trưởng của 4 đội bóng U23 Australia, U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Jordan.Mở đầu buổi họp báo, HLV U23 Việt Nam, Toshiya Miura chia sẻ: “U23 Việt Nam là 1 trong những đội có đội hình trẻ nhất VCK giải U23 châu Á 2016; bởi vậy dù bị đánh giá thấp hơn so với 3 đối thủ còn lại nằm cùng bảng D nhưng sức trẻ cùng với khát vọng lớn thể hiện mình sẽ giúp các cầu thủ U23 VN thi đấu bùng nổ, và đó là cơ sở để chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào vòng Tứ kết, thậm chí là 1 tấm vé tham dự Olympic Rio'. 'Trận đấu đầu tiên gặp U23 Jordan với tôi là quan trọng nhất cho mục tiêu vượt qua vòng bảng. Hiện tại U23 VN không gặp chấn thương nào nặng và đáng tiếc cả”, HLV Miura khẳng định.

 

HLV Toshiya Miura (trái) trong buổi họp báo trước trận đấu

Trong khi đó, HLV U23 Jordan, Jamal Abu Abed cho hay: “Nếu ai đó nói rằng chúng tôi coi thường U23 Việt Nam và ngay bây giờ đã nghĩ tới trận đấu thứ 2 ở vòng bảng thì đó là 1 sai lầm. Tôi đánh giá cao U23 VN với nhiều cầu thủ trẻ tài năng và tôi luôn nhắc các cầu thủ của mình phải tập trung chiến đấu hết mình'. 'Với U23 Jordan chúng tôi, trận đấu nào gặp đối thủ nào cũng quan trọng như nhau, nếu chủ quan khinh địch sẽ phải trả giá. Mục tiêu của chúng tôi đề ra là vượt qua vòng bảng, nhưng hy vọng sẽ may mắn tiến tới trận chung kết. Theo tôi cơ hội đi tiếp ở bảng D được chia đều cho cả 4 đội', HLV Jamal Abu Abed cho biết thêm.Về phía mình, ông Abdulla Mesfer – HLV trưởng đội tuyển U23 UAE chia sẻ: “Các cầu thủ U23 của chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu mở màn gặp U23 Australia. Chúng tôi đánh giá đây là 1 trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch ở giải đấu này. Vì thế trận mở màn chúng tôi sẽ phải thi đấu với hơn 100% phong độ bình thường của mình. Ở bảng D, tôi nghĩ không có đội bóng nào yếu cả, và chúng tôi sẽ cố gắng để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp”.

 

Quang cảnh buổi họp báo chiều 13.1.2016

Còn ông Aurelio Vidmar - HLV trưởng đội tuyển U23 Australia cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Qatar và rất ấn tượng với công tác chuẩn bị của nước chủ nhà cho giải đấu. Sự kỳ vọng của người dân Australia vào chúng tôi là rất lớn, bởi vậy chúng tôi đặt ra mục tiêu là phải giành ngôi vô địch. Tuy nhiên chắc chắn điều đó sẽ không dễ dàng vì giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh, và các đội đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi không có sự phục vụ của 7 cầu thủ trẻ tài năng đang thi đấu tại các giải ở châu Âu'.Tối mai (14/1), ĐT U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại VCK giải bóng đá U23 châu Á, gặp ĐT U23 Jordan lúc 20h30. Sau đó, trận còn lại của bảng đấu giữa U23 UAE và U23 Australia diễn ra lúc 23h00. Cả 2 trận đấu đều được tường thuật TRỰC TIẾP trên kênh VTV6 & VTV6HD.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Tuấn Anh - Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)