Kiatisuk hi vọng U23 Thái Lan và Việt Nam vào bán kết SEA Games 28

Cập nhật 11:35 ngày 16/04/2015

Nhận xét về kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 28 tại Singapore vào chiều 15.4, HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan Kiatisuk cho biết anh hi vọng Thái Lan và Việt Nam sẽ giành hai vé ở bảng B vào bán kết.


Theo kết quả bốc thăm môn bóng nam tại SEA Games 28, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Malaysia và các đại diện khác là Lào, Brunei và  Timor Leste.

 


Chia sẻ về kết quả bốc thăm này, chiến lược gia Thái Lan, HLV Kiatisuk chia sẻ: “Đây là bảng đấu mạnh. Cả Thái Lan, Việt Nam và Malaysia sẽ phải nỗ lực hết sức mình để có thể giành vé vào bán kết. Chúng tôi đã thắng U23 Việt Nam 3-1 trong trận giao hữu tại Bangkok mới đây, nhưng đó dù sao cũng chỉ là một trận giao hữu. Bởi tôi nhìn thấy U23 Việt Nam là một đối thủ không thể xem thường và thể hiện sự tiến bộ hơn qua từng trận đấu. Tương tự, U23 Malaysia dù thất bại 1-2 trước U23 Việt Nam ngay trên sân nhà ở vòng loại U23 châu Á 2016 nhưng cũng không thể đánh giá thấp họ được. Quan trọng hơn, các đội đều có sự bổ sung trở lại của những cầu thủ giỏi sinh năm 1992 cho chiến dịch SEA Games 28. Do đó, tôi hi vọng Thái Lan và Việt Nam có thể giành vé ở bảng B để vào bán kết”.

'U23 Malaysia sẽ phải nỗ lực tối đa'

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển U23 Malaysia Ong Kim Swee cũng cho rằng Malaysia sẽ phải nỗ lực tối đa trước Thái Lan và Việt nam để có thể giành vé vào bán kết. Phát biểu với báo chí nước này sau trận giao hữu U23 Malaysia thắng CLB MK Land 2-0 vào tối 15.4, ông nói: “Kết quả bốc thăm khá cân bằng. Chúng tôi cần phải thể hiện hết khả năng của mình trước Thái Lan và Việt Nam để có thể giành vé vào bán kết”.

Chuẩn bị cho SEA Games 28, HLV Ong Kim Swee vừa triệu tập thêm hậu vệ phải cao 1m79 Matthew Davies được đào tạo tại Úc ngay từ khi còn nhỏ. Davies có cha là người Úc và mẹ là người Malaysia, từng khoác áo CLB Perth Glory thi đấu ở giải vô địch Australia (A-League) trước khi trở về Malaysia khoác áo CLB Pahang hồi đầu tháng này. Ở trận giao hữu U-23 Malaysia thắng CLB MK Land, Davies cũng được tung vào sân để thử nghiệm.

 

U23 Việt Nam từng giành chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á 2016

Tuy nhiên, bản thân HLV Ong Kim Swee cũng cho biết còn quá sớm để đánh giá về tân binh Matthew Davies. Ông nói: “Matthew Davies là cầu thủ tiềm năng. Anh chỉ mới 20 tuổi nhưng đã từng chơi 16 trận cho một CLB lớn của Úc ở A-League. Tuy nhiên, anh ấy chỉ mới tham gia tập luyện có ba buổi tập với U23 Malaysia nên còn quá sớm để nhận xét về anh ấy. Chúng tôi cần phải cho anh ấy thêm thời gian. Tôi nghĩ anh ấy sẽ thể hiện tốt sau khoảng một tháng nữa. Nếu phong độ của anh ấy tốt, U23 Malaysia sẽ được hưởng lợi. Tôi hi vọng anh ấy sẽ chứng tỏ được mình để có mặt trong danh sách 20 cầu thủ cuối cùng đến Singapore dự SEA Games 28”.   

Hồi tháng 3.2015 vừa qua, đội tuyển U23 Malaysia đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan với kết quả hòa CHDCND Triều Tiên 1-1, thua hai CLB Thái Lan Air Force United 0-2 và Police United 0-3. Trong số 30 cầu thủ được triệu tập cho SEA Games 28, đáng chú ý HLV Ong Kim Swee chỉ gọi 8 cầu thủ từng khoác áo U23 Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 và thua U23 Việt Nam 1-2.

Trần Quang - Theo: Tuổi Trẻ
(Thethao.vtv.vn)