Lê Công Vinh & B.Bình Dương - Liệu có phải miền đất hứa?!

Cập nhật 04:51 ngày 07/11/2014

Lê Công Vinh chuyển sang Becamex Bình Dương bằng 1 bản hợp đồng bom tấn và được kỳ vọng rất nhiều. Thế nhưng liệu Lê Công Vinh có tìm được cho mình 1 vị trí chính thức trong đội hình xuất phát, hay phải cam chịu đóng thế cho Nguyễn Anh Đức như ở 2 trận đấu tại giải Bóng đá Toyota Mekong Club championship vừa qua thì vẫn còn là 1 câu hỏi lớn. Có vẻ Becamex Bình Dương chưa hẳn đã là miền đất hứa giành cho cầu thủ nội đắt giá nhất trong lịch sử của Bóng đá Việt Nam

 


Công Vinh ngồi dự bị tại V. League có lẽ là điều khó có thể xảy ra trước đây, thế nhưng thực tế này lại đang hiển hiện trước mắt chàng cầu thủ nội đắt giá nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Rời Sông Lam Nghệ An sang Becamex Bình Dương bằng 1 bản hợp đồng bom tấn với giá trị chuyển nhượng mà nhiều người cho rằng lên tới 7 tỷ đồng thế nhưng không vì thế mà vị trí của Lê Công Vinh trong màu áo CLB mới được đảm bảo.

Thậm chí ngay từ khi mới đặt bút ký vào bản hợp đồng với nhà đương kim vô địch V. League, lập tức chàng cầu thủ người xứ nghệ đã nhận được nhiều thông điệp cứng rắn từ phía ông thầy Lê Thụy Hải, không hề có sự ưu ái nào cho tân binh Lê Công Vinh. Và điều này đã sớm trở thành hiện thực, trong 2 trận đấu mà anh ra mắt CLB mới tại giải Bóng đá Toyota Mekong club championship Lê Công Vinh đều không xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội bóng đất Thủ.

Tất nhiên vị thuyền trưởng của Becamex Bình Dương cũng có cái lý của mình khi hàng công của nhà đương kim vô địch vốn đã quá chật chội với sự hiện diện của cặp đôi tiền đạo ngoại là Oseni và Abass, ở hàng tiền vệ Công Vinh cũng khó có thể cạnh tranh vị trí với đội trưởng Anh Đức và người đàn em Trọng Hoàng. Vì vậy quyết định đẩy Công Vinh lên băng ghế dự bị của ông thầy Lê Thụy Hải là điều có thể lý giải được. Tuy nhiên với giá trị của mình Lê Công Vinh không hề muốn là kẻ đóng thế cho bất kỳ ai, vì thế khi được trao cơ hội cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An tỏ ra đầy quyết tâm và nỗ lực.

Thậm chí màn chào sân Gò Đậu của Công Vinh cũng khá thành công với 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng thế nhưng chừng đó là chưa đủ để gây ấn tượng mạnh với BHL đội bóng mới, nhất là khi người đá cùng vị trí với anh là Nguyễn Anh Đức cũng có màn thể hiện ấn tượng tại giải Bóng đá Toyota Mekong Club Championship với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Áp lực lại càng đè nặng lên vai Lê Công Vinh.

Rõ ràng dù là bản hợp đồng bom tấn, dù đẳng cấp đã được thừa nhận lâu nay ở nhiều đội bóng mà anh từng góp mặt thế nhưng liệu Becamex Bình Dương có phải là miền đất hứa với Lê Công Vinh hay không thì chưa ai biết được? Anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các cầu thủ cũng có trình độ không kém trên hàng công để tìm kiếm 1 suất đá chính. Và nếu như không thể hiện được mình thì có lẽ hình ảnh Công Vinh ra sân trên băng ghế dự bị sẽ xuất hiện thường xuyên hơn ở mùa giải tới.



Trần Hòa
(Thethao.vtv.vn)