Lượt đi giải VĐQG V.League 2017: Ngoại binh gây thất vọng

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:13 ngày 23/04/2017

VTV.vn - Nhìn lại nửa đầu giải VĐQG 2017, có thể thấy sự tỏa sáng mạnh mẽ của nhiều sao nội. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều ngoại binh đã và đang gây ra rất nhiều sự thất vọng.

Dẫn đầu sau lượt đi giải vô địch quốc gia 2017, đồng thời sở hữu hàng công mạnh nhất với 21 bàn thắng, ít ai tin rằng CLB Hà Nội từng gặp vô vàn khó khăn với 4 trận hòa liên tiếp vì phong độ thất thường của các chân sút ngoại. Thủ quân Gonzalo thi đấu 7 trận, nhưng chưa có bàn thắng nào. Bản hợp đồng đắt giá Moses Oloya chưa thể hòa nhập, trong cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson dù phần nào thể hiện được giá trị, nhưng lại hay dính chấn thương và thẻ phạt. Đây là điều khiến HLV Chu Đình Nghiêm hết sức trăn trở.

"Tất cả những trung phong ngoại hoặc những cầu thủ ngoại ít nhiều chưa thể hiện được mình. Ngoại trừ Samson là cầu thủ nhập tịch thì những ngoại binh như Moses, Silva hay Gonzalo đều chưa thể hiện được".

Khác với CLB Hà Nội, SHB Đà Nẵng còn gặp nhiều rắc rối hơn khi Gaston Merlo nghỉ toàn bộ giai đoạn lượt đi, trong khi chân sút ngoại còn lại là Eydison đánh mất phong độ một cách khó hiểu. Cùng với Claudecir của CLB Quảng Nam, Eydison là một trong những bản hợp đồng thành công nhất nửa sau mùa giải 2016, nhưng đến đến năm nay, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ còn biết ngao ngán khi nhắc đến cậu học trò của mình.

"Phong độ của đội bóng chúng tôi hiện tại là không tốt, nhất là khâu tiền đạo và tiền vệ. Một cầu thủ ngoại của tôi thì hầu như không làm được việc gì".

Phong độ sa sút dường như đang là mẫu số chung của nhiều ngoại binh, đặc biệt là các tiền đạo tại giải VĐQG. Hiếm có cầu thủ nào giữ được phong độ so với nửa đầu mùa trước. Thế nhưng về phía các đội bóng, không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi.

"Chúng tôi đang chờ sự trở lại của Merlo, chúng tôi đang làm quốc tịch và nếu có Merlo chúng tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn".

Động thái đáng chú ý nhất sau lượt đi thuộc về CLB TP.Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An, với quyết định thanh lý Dyachenko và Henry Shackiel. Những thay đổi nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện ở CLB Long An, trong khi phần còn lại chỉ có thể trông mong vào sự cải thiện từ chính các ngoại binh.