Những kỳ vọng đặc biệt từ giải bóng đá giao hữu quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2016

Cập nhật 07:06 ngày 25/01/2016

Những kỳ vọng đặc biệt về Giải bóng đá giao hữu quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2016 đã xuất hiện chiều qua (24/1), khi giải chính thức khai màn bằng trận đấu giữa CLB HAGL và SHB Đà Nẵng.

 


- Thách thức với cầu thủ Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2016 quy tụ 3 CLB Hoàng Anh Gia Lai, Yokohama FC và SHB Đà Nẵng đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Đây là một giải đấu có chất lượng cao với các đội bóng khách mời có chuyên môn tốt và đặc biệt, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ HAGL cũng như việc tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thi đấu trong màu áo mới với CLB Yokohama FC cũng chính là tâm điểm thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ cả nước. Đã có khá đông người hâm mộ đến với SVĐ Pleiku để đón xem trận khai màn giải giao hữu quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2016 giữa đội chủ nhà và CLB SHB Đà Nẵng. Đối với họ, giải đấu này không chỉ là nơi thỏa mãn niềm yêu thích bóng đá vốn đã bị ngưng đọng ít tháng nay khi V-League kết thúc, mà còn là dịp quan trọng để họ chờ đón sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trong máu áo CLB mới Yokohama.Không chỉ nhận được nhiều mong chờ của người hâm mộ, giải bóng đá giao hữu quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2016 còn là dịp tốt để các HLV xây dựng đội hình, rà soát lực lượng và thử nghiệm tân binh trước khi bước vào V-League 2016.Với sức hấp dẫn từ các đội bóng có uy tín trên sân cỏ và sự kỳ vọng đặc biệt của người hâm mộ, chắc chắn giải bóng đá giao hữu quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2016 sẽ càng thêm hấp dẫn ở những ngày thi đấu tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Mạnh Sơn
(Thethao.vtv.vn)