Sanna Khánh Hòa BVN - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà nuôi hi vọng (19h ngày 10/8)

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:10 ngày 10/08/2019

VTV.vn - Đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN đang hi vọng sẽ tiếp đà đi lên sau chiến thắng quan trọng trước CLB TP. Hồ Chí Minh ở vòng 19.

Sanna Khánh Hòa BVN đã gây bất ngờ khi vượt qua CLB TP. Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất. Dù bị dẫn trước, nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân đã thể hiện lối chơi đầy kiên cường và được tưởng thưởng với bàn thắng cảm xúc của Nguyễn Trung Đại Dương ở những phút cuối cùng.

Kết quả trên thực tế chưa thể giúp Sanna Khánh Hòa BVN thu hẹp được quá nhiều cách biệt so với nhóm trên, nhưng nó cũng là liều thuốc tinh thần cực kỳ quan trọng để thầy trò HLV Võ Đình Tân hướng đến giai đoạn còn lại. Mỗi trận đấu giờ đây với đội chủ sân 19/8 đều giống như một trận chung kết. Họ sẽ luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, giành nhiều điểm nhất có thể và hi vọng về điều thần kỳ trong giai đoạn cuối cùng của mùa giải.

Sanna Khánh Hòa BVN - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà nuôi hi vọng (19h ngày 10/8) - Ảnh 1.

Sanna Khánh Hòa BVN (áo xanh) đang nỗ lực hết sức trong cuộc đua trụ hạng

Những vấn đề có lẽ vẫn còn đó với Sanna Khánh Hòa BVN, từ việc đội hình già nua, hàng công kém sắc sảo với những chân sút hết thời như Patiyo hay Đại Dương, đến việc hàng thủ kém ổn định. Nhưng như đã nói, giờ đây Sanna Khánh Hòa BVN đang chiến đấu bằng tinh thần và trận thắng vừa qua trước CLB TP. Hồ Chí Minh chẳng khác gì cú hích lớn giúp nâng cao sĩ khí cho thầy trò HLV Võ Đình Tân.

Ở chiều đối diện, SHB Đà Nẵng lại đang tạm có được sự ổn định sau quãng thời gian sóng gió. Sự hòa nhập tốt dần lên của những ngoại binh như Frizoni hay Gassissou giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được những kết quả khá tốt gần đây. Vị trí thứ 4 hiện tại cũng đang là một bất ngờ nếu nhìn vào chuỗi phong độ thiếu ổn định trước đó của SHB Đà Nẵng.

Sanna Khánh Hòa BVN - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà nuôi hi vọng (19h ngày 10/8) - Ảnh 2.

SHB Đà Nẵng chơi hay trên sân nhà Hòa Xuân, nhưng khi làm khách thì lại hoàn toàn khác

Giờ đây mục tiêu của SHB Đà Nẵng là ổn định một vị trí trong top đầu, trước khi nghĩ đến cơ hội chen chân vào nhóm giành huy chương. Để chinh phục mục tiêu đó, họ sẽ phải làm tốt hơn trong những chuyến làm khách, trước mắt là trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN. Thực tế là mùa này SHB Đà Nẵng chưa thắng bất cứ trận nào mỗi khi rời xa sân Hòa Xuân. Tuần trước họ cũng chỉ giành được 1 điểm trước Than Quảng Ninh và lần này khi đối đầu với đội bóng cuối bảng, không biết liệu thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có phá dớp được hay không.

Về tình hình lực lượng, nhìn chung cả hai đội đều không bị ảnh hưởng nhiều bởi những chấn thương và thẻ phạt. Cả hai sẽ có những con người tốt nhất của mình trong cuộc so tài diễn ra lúc 19h tối nay trên sân 19/8.

Sanna Khánh Hòa BVN - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà nuôi hi vọng (19h ngày 10/8) - Ảnh 3.
Sanna Khánh Hòa BVN - SHB Đà Nẵng: Chủ nhà nuôi hi vọng (19h ngày 10/8) - Ảnh 4.